Thượng tướng Phạm Quý Ngọ: Hổ phụ sinh hổ tử

Con trai Thượng tướng Phạm Quý Ngọ là Đại úy Phạm Mạnh Hùng - Trưởng phòng Điều tra thẩm định án kinh tế, tham nhũng thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an.

Hồi 21h05 tối qua (18/2), tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an đã đột ngột qua đời do căn bệnh ung thư quái ácn.

 - Ảnh 1

Thượng tướng Phạm Quý Ngọ.

Trước khi về công tác tại Bộ Công an, ông Ngọ từng giữ chức Bí thư đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình với hàm Đại tá. Ngày 14/02/2006, ông Ngọ được bổ nhiệm kiêm chức Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thay cho Thiếu tướng Cao Ngọc Oánh.

Ngày 28/1/2008, ông Ngọ giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát nhân dân, Bộ Công An.

Từ ngày 1/1/2010, ông Ngọ chuyển sang làm Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an.

Ngày 12/8/2010, ông được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an. Ngày 18/1/2011, ông Ngọ được bầu làm Ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11.

Hổ phụ sinh hổ tử

Con trai Thượng tướng Phạm Quý Ngọ là Đại úy Phạm Mạnh Hùng - Trưởng phòng Điều tra thẩm định án kinh tế, tham nhũng thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an. Dù là cán bộ trẻ nhưng Đại úy Hùng đã cùng đồng đội điều tra phá án thành công nhiều vụ phức tạp.

 - Ảnh 2

Đại úy Phạm Mạnh Hùng, con trai Thượng tướng Phạm Quý Ngọ.

Năm 2004, sau khi tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, Phạm Mạnh Hùng đã vào Công an các tỉnh Tây Nguyên làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên một địa bàn trọng yếu của đất nước.

Năm 2007, Phạm Mạnh Hùng được tổ chức điều động công tác tại Phòng Điều tra thẩm định án kinh tế, tham nhũng thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an.

Năm 2011, Đại úy Hùng đã liên tục lập công bắt giữ tội phạm nhập lậu hàng hóa về Việt Nam, phá án tan ổ nhóm “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” ngăn chặn tội phạm, thu hồi nhiều khoản tiền cho các bị hại, tránh thất thoát cho nhà nước hàng chục tỷ đồng…

Với những thành tích nổi bật ngăn chặn tội phạm, phá nhiều vụ án khó khăn, phức tạp thành công, Phạm Mạnh Hùng đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Vinh dự hơn, Đại úy Phạm Mạnh Hùng đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại