Khởi tố nghi phạm táo tợn xông vào khu trọ đâm chết 2 người

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Thấy hai thanh niên lạ mặt đi xe không bật đèn vào khu trọ, chủ nhà trọ cùng anh Thiệp về kiểm tra thì bị các đối tượng dùng dao tấn công khiến cả hai thiệt mạng.

Ngày 19/2, cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Phước vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đinh Văn Chuyên (26 tuổi, ngụ ấp 1, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) về hành vi “Giết người”. Ngoài ra cơ quan điều tra tỉnh Bình Phước ra quyết định khởi tố, tạm giam Đoàn Quang Lập (28 tuổi, ngụ ấp 2, xã Tiến Hưng) về hành vi “Che giấu tội phạm”.

Khu nhà trọ nơi xảy ra vụ côn đồ xông vào khu nhà trọ đâm chết 2 người
Khu nhà trọ nơi xảy ra vụ côn đồ xông vào khu nhà trọ đâm chết 2 người

Trong vụ án này, Đinh Văn Chuyên được xác định là hung thủ dùng dao đâm chết ông Đào Xuân Thọ (43 tuổi, chủ nhà trọ Thọ Gấm, đóng tại xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài) và anh Phạm Huy Thiệp (33 tuổi, cháu rể ông Thọ). Gây án xong, đối tượng Chuyên nhờ Đoàn Quang Lập chở ra bến xe để trốn về quê.

Khi bị bắt Chuyên khai nhận, nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng là do trước đó đã xảy ra mâu thuẫn với ông Thọ. Tối ngày 10/2 Chuyên và Phạm Ngọc Hoàn (40 tuổi, người địa phương) đi xe máy tìm đến khu nhà trọ với mục đích “xin tý máu” của chủ nhà trọ Thọ Gấm để dằn mặt.

Thấy có người chạy xe không ội mũ bảo hiểm, không bật đèn, nghi ngờ có kẻ trộm anh Nguyễn Văn Thiệp chạy về khu nhà trọ thì thấy Hoàn và Chuyên đang đi vào bên trong nên lên tiếng hỏi “Tụi mày kiếm ai”. Các đối tượng này trả lời “Kiếm ai kệ tao, tao không kiếm mày”. Khi anh Thiệp yêu cầu hai người này ra khỏi khu nhà trọ thì lập tức bị bọn chúng chửi bới rồi dùng dao đâm vào cổ.

Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ án

Công an Bình Phước tiến hành khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ án

Bị tấn công bất ngờ, anh Thiệp ôm cổ chạy lên nhà ông Thọ cầu cứu. Lúc này ông Thọ cùng một số người chạy đến cũng bị tên Chuyên dùng dao đâm vào tim khiến ông Thọ gục tại chỗ, riêng anh Thiệp bị đâm thêm 2 nhát vào tay và ngực nằm gục trên đường. Các nạn nhân đã tử vong sau đó vài giờ vì thương tích quá nặng.

Trên đường bỏ chạy, Chuyên gọi điện thoại cho Lê Huy Tâm (ngụ ấp 2) và Đoàn Quang Lập (ngụ ấp 1, cùng xã Tiến Hưng) nói lại việc mới đánh nhau ở nhà trọ. Tâm chạy xe đến nhà trọ thấy Hoàn bị trói nên tìm cách cởi trói rồi cùng nhau bỏ trốn. Sau đó, Chuyên gọi điện kêu Lập đến lô cao su gần đó để nhờ chở về nhà tắm rửa rồi bỏ trốn.

Đối tượng Đinh Văn Chuyên được xác định là hung thủ đâm chết ông Thọ và anh Thiệp
Đối tượng Đinh Văn Chuyên được xác định là hung thủ đâm chết ông Thọ và anh Thiệp

Đến ngày 12/2, Công an tỉnh Bình Phước cho Chuyên được đầu thú. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước kết luận, hành vi trên của Chuyên có dấu hiệu phạm tội “Giết người” được quy định tại điều 93 Bộ Luật Hình sự. Riêng Đoàn Quang Lập bị bắt ngay sau đó về hành vi “Che giấu tội phạm”.

Đối với Phạm Ngọc Hoàn, Công an Bình Phước cho rằng chưa có tài liệu nào thể hiện Chuyên bàn bạc với Hoàn đi đánh nhau. Hoàn không tham gia đánh ông Thọ và anh Thiệp. Đối với Lê Huy Tâm, Tâm cũng không tham gia đánh nhau, khi đến hiện trường thấy Hoàn bị trói và bị thương nên cởi trói rồi chở đi băng vết thương.

Con dao tên Chuyên dùng để gây án
Con dao tên Chuyên dùng để gây án

Khi biết có người chết, Tâm và Hoàn đến cơ quan Công an làm việc. Công an tỉnh Bình Phước cho rằng chưa có cơ sở để bắt giữ Hoàn và Tâm, hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi liên quan để xử lý sau.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại