Vì sao Ấn Độ chọn trực thăng Nga để chở chính khách siêu VIP?

Ly Vy |

(Soha.vn) - Các máy bay Mi-17V-5 của Ấn Độ là những chiếc trực thăng cực kỳ phức tạp, được trang bị hệ thống thoát hiểm cùng hệ thống phòng thủ tên lửa.

Theo thông tin từ tập đoàn Rostec (Nga), Ấn Độ đã chọn trực thăng của Nga để thực hiện nhiệm vụ chuyên chở những nhà lãnh đạo quan trọng nhất của nước này.

Đội bảo vệ đặc biệt, vốn chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho Thủ tướng Ấn Độ đã lựa chọn trực thăng Mi-17V-5 để chuyên chở những nhân vật quan trọng nhất của Ấn. Trong tổng số 150 trực thăng đã được nhà máy trực thăng Kazan (công ty con của công ty trực thăng Nga) chuyển giao cho Ấn Độ, 12 chiếc sẽ được lựa chọn để hộ tống những nhà chính trị quan trọng nhất của Ấn Độ trong suốt mùa bầu cử. Việc này diễn ra sau khi hợp đồng mua trực thăng chở VIP giữa Ấn Độ và tập đoàn AgustaWestland (công ty đa quốc gia của Anh - Ý) đổ vỡ do bê bối tham nhũng.

8 máy bay trong lô này sẽ được lựa chọn để chuyên chở các quan chức cấp cao, 4 máy bay còn lại sẽ được giao cho đội bảo vệ đặc biệt. Các máy bay trực thăng này sẽ được trang bị hệ thống thoát hiểm cùng hệ thống phòng thủ tên lửa. Các máy bay này sẽ được giao cho phi đội liên lạc của chính phủ, vốn thuộc trung tâm chỉ huy không quân Ấn Độ đóng tại căn cứ Palam.

Buồng lái hiện đại của trực thăng Mi-17V-5

Buồng lái hiện đại của trực thăng Mi-17V-5

Ấn Độ vốn rất hài lòng với các máy bay trực thăng Mi-17 của Nga. Tư lệnh không quân Ấn Độ, tướng Norman Anil Kumar Browne cho biết các phi công Ấn Độ rất hài lòng với các trực thăng Mi-17V-5 được sử dụng trong không quân Ấn Độ từ năm 2012.

Ông Vadim Ligai, Tổng giám đốc nhà máy trực thăng Kazan cho biết các máy bay Mi-17V-5 của Ấn Độ là những chiếc trực thăng cực kỳ phức tạp. Các hệ thống trong buồng lái không sử dụng các thiết bị analog như những chiếc Mi-17 khác mà sử dụng các màn hình hiển thị đa năng cực kỳ hiện đại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại