Lễ hội chùa Hương: Bị chặt chém, bức xúc, gọi ngay 0912 588 905!

Thiên Di - Lê Minh |

(Soha.vn) - Để siết chặt quản lý kinh doanh và môi trường trong thời gian diễn ra hội Chùa Hương, ban tổ chức đã công khai số điện thoại để nghe phản ánh của người dân.

Theo ông Nguyễn Chí Thanh (Trưởng ban quản lý khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, Phó ban Thường trực Lễ hội Chùa Hương 2014, hiện nay công tác chuẩn bị cho lễ hội chùa Hương đã hoàn tất. Vào 5 giờ sáng mai (ngày 2/1 Âm lịch), 16 chốt trạm phối hợp giữa lực lượng công an thành phố và công an huyện sẽ ra quân trực tại dọc các tuyến thăm quan để đảm bảo an toàn trật tự quá trình diễn ra lễ hội.

Để quản lý tốt hơn, đồng thời đảm bảo an toàn cho du khách và hạn chế tiêu cực trong quá trình diễn ra lễ hội, công việc chuẩn bị được tổ chức từ tháng 11/2013.

“Điểm khác biệt chính là nâng cao chất lượng tốt hơn mọi năm về dịch vụ và đảm bảo an toàn gồm an ninh trật tự, đảm bảo tính mạng cho du khách và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, sức khỏe của du khách.

Theo ước tính, số lượng người tham gia lễ hội năm nay là trên 1 vạn người/ ngày. Trong đó, có hơn 5000 phương tiện, hàng quán, ước chừng có hơn 6000 người lao động (có 317 điểm bán hàng từ chùa Thiên Mụ xuống). Ban tổ chức không thể thay đổi chất lượng ngay mà cần có thời gian, từ việc tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức người dân”, ông Nguyễn Chính Thanh cho biết.

Công tác chuẩn bị đã sẵn sàng cho lễ hội Chùa Hương 2014.

Công tác chuẩn bị đã sẵn sàng cho lễ hội Chùa Hương 2014.

Đánh giá về tình hình đảm bảo vệ sinh an toàn trong lễ hội Chùa Hương năm nay, ông Nguyễn Chính Thanh nhận định, so với năm ngoái ý thức người dân, hộ kinh doanh thực phẩm tốt hơn. Ban tổ chức vận động người dân làm tủ bảo quản thực phẩm, đồng thời phối hợp với trung tâm y tế để tập huấn và cấp giấy phép hoạt động cho các hộ kinh doanh thực phẩm.

Được biết, giá vé lễ hội không thay đổi từ 2012 đến nay. Cụ thể, giá vé thăm quan là 50 nghìn đồng/khách và vé đò dọc từ 35 – 40 nghìn đồng/khách. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cho khách, hạn chế sự quá tải trên thuyền, năm nay nhiều chủ thuyền đã thiết kế mô hình thuyền có ghế ngồi, mỗi thuyền chỉ chở tối đa 7 – 8 du khách.

Năm nay, đường dây nóng có khác mọi năm là việc công khai số điện thoại của trưởng ban tổ chức và phó ban thường trực tổ chức để nghe phản ánh của người dân khi tham gia lễ hội.

Theo dự đoán, lượng du khách trẩy hội năm nay có khoảng 1,5 triệu lượt khách (so với năm ngoái tăng 5 – 10%). Ông Thanh cho biết, lượng du khách đông nhất vào tháng Giêng, sau ngày 19/2, lượng khách giảm và đến ngày 25/3 kết thúc hội.

Qua đây, ông Nguyễn Chí Thanh muốn nhắn gửi du khách tham gia trẩy hội: “Du khách về Chùa Hương nên chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Ban tổ chức. Cộng đồng cùng chung tay có trách nhiệm trong công tác giữ gìn an toàn trật tự, vệ sinh môi trường đặc biệt là vứt rác vào đúng nơi quy định”.

Ông Nguyễn Chí Thanh cho biết, năm nay để nâng cao chất lượng, Ban tổ chức công khai số điện thoại của trưởng ban tổ chức.
Ông Nguyễn Chí Thanh cho biết, năm nay để nâng cao chất lượng, Ban tổ chức công khai số điện thoại của trưởng ban tổ chức.

Không đợi đến ngày khai hội vào mồng 6 tháng Giêng, ông Thanh cho biết, vào ngày mồng 2 Tết Âm lịch rất nhiều người dân tứ phương đến trẩy hội chùa Hương – Lễ hội tín ngưỡng truyền thống lớn của người Việt. Chính vì thế, lực lượng phục vụ lễ hội sẽ có mặt từ 5 giờ sáng ngày mùng 2 Tết để đảm bảo du khách trẩy hội.

Số điện thoại đường dây nóng: 0912 588 905 (Trưởng ban Tổ chức Lễ hội Chùa Hương) và 0913 327 430 (Phó ban Thường trực tổ chức Lễ hội Chùa Hương).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại