Hà Nội: Triệt phá hàng loạt “cò mồi” chuyên nghiệp tại bến xe

Thế Long |

(Soha.vn) - Hàng chục “cò mồi” chuyên nghiệp tại Bến xe Giáp Bát và Lương Yên vừa bị cảnh sát triệu tập để làm rõ hành vi gây rối trật tự vì lôi kéo, chào mời khách hàng.

Ngày 18/1, Đội 5 Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hà Nội cho biết, gần chục “cò” vé, “cò mồi” khách chuyên nghiệp vừa bị mời về Đội để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng tại bến xe, nhà ga vì lôi kéo, mời chào khách hàng.

Theo lãnh đạo Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hà Nội cho biết, gần Tết nguyên đán, người dân đi lại các bến xe, nhà ga, sân bay rất đông. Tệ nạn “cò” mua vé, hướng dẫn, lôi kéo người dân, đã gây ra cảnh lộn xộn, thiếu văn minh, thậm chí những đối tượng này còn có hành vi gây mất trật tự công cộng.

Các đối tượng
Các đối tượng "cò mồi" tại bến xe Lương Yên.

Sáng ngày 17/1, các cán bộ chiến sỹ Đội 5 đã tổ chức ra quân quét “cò mồi” và bắt quả tang 3 đối tượng tại Bến xe Lương Yên (phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) gồm: Nông Văn Uyên (SN 1980, quê Quảng Ninh); Đỗ Kim Cương (SN 1963, Hải Phòng) và Vũ Phạm Tài (SN 1972, Quảng Ninh). Các đối tượng trên bị bắt quả tang khi đang lôi kéo khiến khách hàng đi xe về các tuyến Quảng Ninh, Hải Phòng gây bức xúc và mất trật tự công cộng.

Cùng thời điểm trên một tổ công tác khác của Đội 5 cũng tổ chức quét vét “cò mồi” tại Bến xe Phía Nam, các cán bộ chiến sỹ cũng bắt quả tang các đối tượng khi đang có hành vi chào mời, lôi kéo khách hàng:

Trần Văn Khoa (SN 1986; Ninh Bình), Phạm Văn Vỹ (SN 1994, Nam Định), Lê Đức Thành (SN 1984, Hà Nội) và Lê Văn Dũng (SN 1980, Thanh Hóa).

Tất cả các đối tượng trên đều thừa nhận hành vi và cho biết, mỗi ngày được các chủ xe trả công từ 150 đến 200 nghìn đồng. Các tuyến xe thường thuê “cò mồi” là Hà Nội đi Ninh Bình, Thanh Hóa và Nam Định.

Đối tượng Nguyễn Thị Mai, chuyên
Đối tượng Nguyễn Thị Mai, chuyên "cò vé" tại nhà Ga Hà Nội.

Còn tại Ga Hà Nội, các cán bộ Đội 5 cũng bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Mai (SN 1958) khi đang “cò vé” cho một khách hàng đi ga Vinh với giá chênh lệch 50 nghìn đồng. Đối tượng Mai được xác định là một trong những “cò vé” chuyên nghiệp tại khu vực Ga Hà Nội.

Theo lãnh đạo Đội 5, các đối tượng sẽ bị xử phạt hành chính về hành vi gây rối mất trật tự công cộng theo điểm b, khoản 1 Điều 7, NDD73/CP, ngày 12/7/2012.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại