Đột nhập "nhà tổ chim" của "dị nhân" ở Thái Nguyên

Tiến Mạnh |

(Soha.vn) - Suốt 3 năm qua, người đàn ông đã làm một "ngôi nhà tổ chim" trên ngọn của hai cây duối thành nơi sinh sống và ước mơ làm lại cuộc đời lầm lỡ.

"Dị nhân" mà chúng tôi muốn nhắc đến là anh Nguyễn Văn Giang, quê Đại Từ, Thái Nguyên. Sự bồng bột của tuổi trẻ khiến anh lâm vào con đường nghiện ngập. Sau những tháng ngày phiêu bạt tại nhiều tỉnh thành trên cả nước để sinh sống, anh Giang chọn về mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên với ước mơ cai nghiện, làm lại cuộc đời cách đây 3 năm:

Cách đây 3 năm của anh Giang đã chọn hai  cây duối ở ven bờ suối, gần nhà máy nước Nam Sông Công để làm nơi sinh sống của mình. Sau những ngày mưa gió, ở dưới đất lầy lội anh đã đổi suy nghĩ khi chuyển sang làm

Khi trở về, anh Giang đã chọn vị trí hai cây duối ở ven bờ suối, gần nhà máy nước Nam Sông Công để làm nơi sinh sống. Sau những ngày mưa gió, ở dưới đất lầy lội anh đã đổi suy nghĩ khi chuyển sang làm "tổ chim" ở trên ngọn cây để sinh sống.


	"Tổ chim" của "dị nhân" nhìn từ xa

"Tổ chim" của "dị nhân" nhìn từ xa

Chủ nhân của
Chủ nhân của "tổ chim" đã chọn nơi đây là chỗ sinh hoạt hàng ngày, giao lưu cùng bạn bè.
Sau những tháng ngày mưa gió, nơi sinh sống dưới gốc cây không đảm bảo
Sau những tháng ngày mưa gió, nơi sinh sống dưới gốc cây không đảm bảo "dị nhân" tu sửa lại "tổ chim" của mình chắc chắn hơn.
Nơi sinh sống của
Nơi sinh sống của "dị nhân" cao hơn so với mặt đất khoảng chừng 3,5 mét nên đã được chủ nhân thiết kế một chiếc cầu thang để tiện lên xuống.
Góc ngồi ăn uống hàng ngày của

Góc ngồi ăn uống hàng ngày của chủ nhân "ngôi nhà"

Sống trong

Sống trong"tổ chim" nhưng đều đặn anh Nguyễn Văn Giang vẫn đến trung tâm để uống methadone trong quá trình cai nghiện.

Đã 3 năm qua

Đã 3 năm qua "dị nhân" đón năm mới trong "tổ chim" này ở ven bờ suối.

"Dị nhân" sống ở "tổ chim" trên cây vẫn nuôi hi vọng một ngày người vợ và con gái đã bỏ về quê ngoại sẽ trở về.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại