Tư lệnh không quân Nga thăm nhà máy chế tạo trực thăng Ka-52

Ly Vy |

(Soha.vn) - Ngày 25-12 vừa qua, quân khu phía Tây của Nga đã tổ chức tiếp nhận các trực thăng Ka-52 mới tại nhà máy Progress (thuộc công ty trực thăng Nga).


	Tham dự buổi lễ có tư lệnh không quân Nga Viktor Bondarev, giám đốc công ty trực thăng Nga Alexander Mikheyev và giám đốc điều hành nhà máy Progress Yury Denisenko.

Tham dự buổi lễ có tư lệnh không quân Nga Viktor Bondarev, giám đốc công ty trực thăng Nga Alexander Mikheyev và giám đốc điều hành nhà máy Progress Yury Denisenko.

Các máy bay Ka-52 mới này sẽ được biên chế vào lữ đoàn trực thăng lục quân 15 thuộc quân khu phía Tây.
 	Ông Bondarev cho biết từ năm sau, quân đội Nga sẽ tiếp nhận trực thăng mới vào hàng quý, bắt đầu vào tháng 3 với 6 chiếc và các quý sau đó từ 3-4 chiếc.

Ông Bondarev cho biết từ năm sau, quân đội Nga sẽ tiếp nhận trực thăng mới vào hàng quý, bắt đầu vào tháng 3 với 6 chiếc và các quý sau đó từ 3-4 chiếc.

 	Ka-52 bắt đầu được phát triển vào năm 1994 và bay thử nghiệm thành công lần đầu tiên vào ngày 25/6/1997

Ka-52 bắt đầu được phát triển vào năm 1994 và bay thử nghiệm thành công lần đầu tiên vào ngày 25/6/1997

 	Ka-52 trang bị hai động cơ turbo Klimov TV3-117VK công suất 1.863 kW cho phép nó đạt tốc độ 270km/h, trần bay 5.500m và tầm hoạt động lên tới 545km.

Trực thăng Ka-52 dài 16m, cao 4,9m, trọng lượng cất cánh tối đa 10.800kg

 	Ka-52 sử dụng 2 động cơ tuốc bin trục TV3-117VMA giúp máy bay đạt vận tốc tối đa 310km/h, trần bay 5.500m.

Ka-52 sử dụng 2 động cơ tuốc bin trục TV3-117VMA giúp máy bay đạt vận tốc hành trình 270km/h, vận tốc tối đa 300km/h, trần bay 5.500m.

 	Các vũ khí chính của Ka-52 bao gồm tên lửa chống tăng 9K121 Vikhr, tên lửa không đối không tự dẫn hồng ngoại R-73, tên lửa không đối không tự dẫn hồng ngoại Igla-V và các loại rocket, bom.

Các vũ khí chính của Ka-52 bao gồm tên lửa chống tăng 9K121 Vikhr, tên lửa không đối không tự dẫn hồng ngoại R-73, tên lửa không đối không tự dẫn hồng ngoại Igla-V và các loại rocket, bom.

 	Ка-52 có thể tiêu diệt phương tiện bọc thép và không bọc thép, sinh lực và mục tiêu bay trên chiến trường, cả ban ngày và ban đêm, trong mọi điều kiện thời tiết.

Ка-52 có thể tiêu diệt phương tiện bọc thép và không bọc thép, sinh lực và mục tiêu bay trên chiến trường, cả ban ngày và ban đêm, trong mọi điều kiện thời tiết.

Cũng trong dịp này, đoàn đại biểu của quân đội Nga đã tham quan dây chuyền sản xuất loại máy bay vận tải dân sự tầm trung Ka-62.
Đây là loại máy bay trực thăng được áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất của ngành hàng không thế giới. Ka-62 được sử dụng để vận chuyển người, hàng hoá, sử dụng làm máy bay cứu thương...
 	Ka-62 được trang bị 2 động cơ Ardiden 3G công suất 1.680 mã lực của công ty Turbomeca của Pháp. Máy bay được trang bị buồng lái hiển thị đa năng hiện đại của hãng Transas.

Ka-62 được trang bị 2 động cơ Ardiden 3G công suất 1.680 mã lực của công ty Turbomeca của Pháp. Máy bay được trang bị buồng lái hiển thị đa năng hiện đại của hãng Transas.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại