10 người giàu nhất giới công nghệ năm 2013

Theo xếp hạng của tạp chí Forbes, nhân vật giàu nhất giới công nghệ trong năm nay vẫn là Bill Gates, nhà sáng lập tập đoàn Microsoft.

1. Bill Gates

bill gates.jpg
 

Tài sản ròng: 67 tỷ USD

Bill Gates, con người hào phóng nhất thế giới, đã cho đi hơn 28 tỷ USD song trong lá thư thường niên cho quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates, ông cho rằng số tiền đó không quan trọng bằng những gì mà nó mang lại cho thế giới, như giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em. Tài sản ròng của ông đã tăng thêm 6 tỷ USD trong năm nay, lên 67 tỷ USD mà không phải từ Microsoft, công ty ông đồng sáng lập, nơi ông sở hữu 5% cổ phần. Phần lớn tài sản của ông hiện tại đến từ trái phiếu, cổ phiếu từ hãng công nghệ Ecolab, đài truyền hình Mexico Televisa, công ty giải khát lớn nhất Mỹ Latinh FEMSA.

2. Larry Ellison

ellison.jpg
 

Tài sản ròng: 43 tỷ USD

Trong năm nay, Larry Ellison – người giàu thứ 3 nước Mỹ - không ngừng “tậu” bất động sản mới để thỏa mãn thú vui của mình. Hồi tháng 6, ông mua lại 98% hòn đảo Lanai thuộc Hawaii với giá khoảng 500 triệu USD.

3. Jeff Bezos

bezos.jpg
 

Tài sản ròng: 25,2 tỷ USD

Ông chủ Amazon.com là nhà bán lẻ trực tuyến giàu nhất thế giới. Năm 2012, Amazon.com có doanh thu 61 tỷ USD, tăng 13 tỷ USD so với năm trước đó. Cổ phiếu tăng 40% giá trị đã góp thêm 6,8 tỷ USD vào tài sản của Bezos.

4. Larry Page

page.jpg
 

Tài sản ròng: 23 tỷ USD

Larry Page – đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Google từ tháng 4/2011 – chứng kiến doanh thu công ty vượt mốc 50 tỷ USD trong năm 2012. Cổ phiếu Google tăng 30% trong năm qua góp thêm 4 tỷ USD vào tài sản của Page. Trong khi mảng tìm kiếm trên desktop của Google dần bão hòa, Page đang tập trung vào di động, lĩnh vực mà ông gọi là “vùng đất chưa được khai phá”.

5. Sergey Brin

brin.jpg
 

Tài sản ròng: 22,8 tỷ USD

Đồng sáng lập Google hiện là người đứng đầu bộ phận dự án đặc biệt, trao lại phần lớn quyền điều hành kinh doanh cho Larry Page. Brin dẫn dắt Google tiến vào mảng phần cứng và sản phẩm mang tính viễn tưởng như xe hơi tự lái, kính thông minh Google Glass.

6. Michael Dell

dell.jpg
 

Tài sản ròng: 15,3 tỷ USD

Michael Dell muốn cứu thoát đứa con của mình khỏi sự diệt vong của thị trường máy tính cá nhân. Hồi tháng 2, ông cùng các nhà đầu tư thỏa thuận với ban quản trị Dell để mua lại công ty ông sáng lập năm 1984 với giá 24,4 tỷ USD. Tuy nhiên, một số cổ đông muốn ngăn chặn thương vụ này vì cho rằng cái giá đó quá rẻ so với Dell.

7. Steve Ballmer

ballmer.jpg
 

Tài sản ròng: 15,2 tỷ USD

Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Microsoft chuẩn bị nghỉ hưu từ năm 2014. Ông đã điều hành hãng phần mềm được 13 năm và bị chỉ trích vì luôn đi sau Google, Apple trên lĩnh vực di động.

8. Paul Allen

allen.jpg
 

Tài sản ròng: 15 tỷ USD

Đồng sáng lập Microsoft tiếp tục ghi dấu ấn trong lĩnh vực bất động sản, công nghệ và năng lượng. Cuối năm 2012, công ty Vulcan Real Estate của ông bán cho Amazon tòa nhà 12 tầng với giá 1,15 tỷ USD, trở thành vụ mua sắm bất động sản lớn nhất trong năm.

9. Mark Zuckerberg

mark.jpg
 

Tài sản ròng: 13,3 tỷ USD

Có rất ít Tổng Giám đốc dưới 28 tuổi được truyền thông săn đón như Mark. Kể từ khi lên sàn vào tháng 5/2012, ông chủ trẻ tuổi này chứng kiến giá cổ phiếu công ty “lên voi xuống chó” thường xuyên.

10. Azim Premji

azim.jpg
 

Tài sản ròng: 11,2 tỷ USD

Người đàn ông hào phóng nhất châu Á, Azim Premji đã quyên tặng 2,3 tỷ USD cho quỹ từ thiện giáo dục hồi tháng 2 sau khi gia nhập sáng kiến Giving Pledge của Bill Gates và Warren Buffet. Theo tính toán của Forbes, trên thế giới chỉ có 4 người rộng rãi hơn ông. Premji đã dẫn dắt Wipro qua 4 thập kỷ thăng trầm để trở thành một trong những người dẫn đầu thị trường phần mềm Ấn Độ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại