Kẻ trộm cắp chuyên nghiệp ra khỏi ngõ gặp ngay 141

Minh Ngọc |

(Soha.vn) - Tên trộm mới ra tù, vừa lấy được chiếc ba lô bên trong có Ipad, điện thoại, ra khỏi ngõ thì gặp ngay lực lượng 141 đang cắm chốt nên bị tóm gọn.

Khoảng 22 giờ tối hôm qua (20/12/2013), tổ công tác Y5/141 Công an Hà Nội làm nhiệm vụ tại nút giao thông Cầu Giấy, các trinh sát hóa trang khi làm nhiệm vụ phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy mang BKS: 29V9 – 4764, từ trong ngõ 59 đường Cầu Giấy, Hà Nội đi ra nên đã báo qua bộ đàm cho Tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Ngay khi nhìn thấy tổ công tác đang làm nhiệm vụ, người đàn ông này phóng xe chạy “điên loạn” khiến cho người đi đường bị một phen hốt hoảng. Nhưng trước sự quyết tâm của các chiến sỹ cảnh sát, đối tượng đã phải dừng xe.

Đối tượng Hải tại chốt 141
Đối tượng Hải tại chốt 141

Sau khi đưa xe vào chốt kiểm tra, danh tính người này được làm rõ tên là Nguyễn Ngọc Hải (SN1979), ở tổ 2 phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

 

Tang vật trộm được và phương tiện đối tượng Hải sử dụng đi trộm cắp
Tang vật trộm được và phương tiện đối tượng Hải sử dụng đi trộm cắp

Qua kiểm tra hành chính, CSHS phát hiện bên trong chiếc ba lô Hải mang theo có một con dao nhọn hình lưỡi lê, một chiếc Ipad và một chiếc điện thoại.

Bằng các biên pháp nhiệm vụ đấu tranh, đối tượng Hải khai nhận: “Chiếc ba lô này em đi trong ngõ, thấy để trên chiếc xe Dream nên tiện tay lấy luôn”.

Các cán bộ đang đi xác minh
Các cán bộ đang đi xác minh

Từ lời khai của đối tượng, Trung tá Trần Anh Sơn, tổ trưởng tổ hình sự của tổ công tác cùng với các cán bộ, đã trực tiếp đi vào trong ngõ đến địa điểm theo lời khai của đối tượng để xác minh. Tại nơi đối tượng khai là một cửa hàng Internet, nhưng không có ai đứng ra nhận…

Qua xác minh ban đầu, Trung tá Sơn nhận diện đây là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp. Biết không thể qua mắt, đối tượng tự nhận mình đã có một tiền án về “Trộm cắp tài sản”, mới ra tù được 2 tháng.

Đối tượng Hải cho biết thêm, từ khi ra tù Hải được một người quen làm về xây dựng giao cho công việc giám sát công nhân thi công một số công trình nhà dân, nên các ngõ ngách y đều rất quen thuộc, trên đường đi thường để ý nếu ai sơ hở tài sản sẽ “tiện tay” trộm cắp.

Ngay sau đó Tổ công tác Y5/141, đã bàn giao đối tượng Nguyễn Ngọc Hải cùng tang vật về Đội 5, Phòng CSHS CA Hà Nội để mở rộng điều tra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại