Nam ca sĩ giết bạn gái, cứa tay, chân tảo hôn?

Trang Anh |

(Soha.vn) - Do lúc lấy vợ mới 17 tuổi (SN 1982) nên nam ca sĩ giết bạn gái đã làm lại giấy khai sinh là 1979 để "ăn gian" tuổi.

Vụ án mạng vừa xảy ra tại số nhà 16 ngõ 68, phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội đang gây xôn xao dư luận, nạn nhân là chị Đường Thị Hằng (SN 1985, quê huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang) bị tên Nguyễn Hữu Chính (SN 1979, quê xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) đâm nhiều nhát đến tử vong.

Tìm hiểu thông tin chúng tôi được biết Chính là con của bà 2. Cả bố và mẹ đẻ Chính đều đã qua đời từ gần chục năm nay. Mẹ Chính sau khi lấy bố y được vài năm đã xuống tóc đi tu vào chùa và cũng qua đời ở đây.

Nguyễn Hữu Chính có vợ đã ly hôn và có 2 con. Chị N. (vợ cũ của Chính) cho biết, trước kia, 2 người học với nhau từ nhỏ, hai gia đình đều nghèo nên dễ cảm thông với nhau. Chính chưa học hết cấp 2 thì nghỉ ở nhà đi làm tự do.

Đến năm 1999, khi Chính mới 17 tuổi, chưa đủ tuổi kết hôn nhưng có lẽ muốn cho con trai "yên bề gia thất" mà Chính đã đi làm lại giấy khai sinh lấy năm 1979 rồi kết hôn với chị N. Được sự hỗ trợ rất lớn từ gia đình nhà ngoại nhưng Chính không tu chí làm ăn mà dần trượt dài để rồi vợ chồng phải chia tay.


	Ngôi nhà Chính ở hiện đang cho thuê lại
Ngôi nhà Chính ở hiện đang cho thuê lại

Sau khi ly dị, Chính không ở nhà, 2 con chung ở với mẹ và hiện ông bà ngoại đang chăm sóc. Còn ngôi nhà bố Chính để lại hiện cũng đang cho thuê lại.

Từ sau khi lên Hà Nội theo nghề ca hát, làm MC đám cưới thì Chính có nhiều mối quan hệ phức tạp hơn. Nhiều lần anh Gốp (anh trai Chính) góp ý, khuyên bảo nhưng em trai vẫn không nghe lời. Còn việc gia đình, Chính cũng không quan tâm, đến ngày giỗ bố cũng không thấy về.

Do có tài ăn nói nên nam ca sĩ nghiệp dư "hút hồn" được nhiều phụ nữ, trước nạn nhân Hằng, Chính cũng từng sống với một người con gái 27 tuổi, quê Tuyên Quang vài tháng.


	Ngôi biệt thự số 16 Ngọc Thụy, nơi xảy ra vụ án.

Ngôi biệt thự số 16 Ngọc Thụy, nơi Chính thuê và gây ra án mạng kinh hoàng

Theo kết quả điều tra và lời khai hung thủ thì Chính sử dụng ma túy khoảng 2 năm nay. Chính thuê một căn phòng trong một biệt thự 4 tầng ở phường Ngọc Thụy (quận Long Biên) để sinh sống.

Tuy mỗi buổi làm MC tại đám cưới với thời lượng khoảng một tiếng, Chính bỏ túi  500.000 đồng nhưng do dính vào ma túy "đá" nên gã trai làm đâu tiêu đấy. Thậm chí số tiền 800 ngàn đồng phải gửi cho 2 con theo quy định của tòa án xét xử khi ly hôn cũng bị Chính "xù" luôn. 

Khoảng 9h ngày 13/12/2013 Chính sử dụng ma túy đá, đến 22h thì giữa Chính và chị Hằng đã xảy ra tranh cãi. Do bị tác động của ma túy nên Chính nghĩ rằng nếu không giết chị Hằng thì cũng sẽ bị nạn nhân giết nên Chính đã dùng móc treo quần áo bằng nhựa đánh chị Hằng mặc chị Hằng van xin.

Ghê sợ hơn là trong cơn cuồng loạn, Chính tiếp tục dùng 4 con dao cứa, đâm, chém vào người chị Hằng. Khi thấy nạn nhân vẫn còn động đậy, Chính tiếp tục dùng ghế gỗ đánh vào đầu và mặt chị Hằng đến khi chị Hằng tử vong.

4 ngày sau (18/12), Công an quận Long Biên ra quyết định khởi tố khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng với Nguyễn Hữu Chính.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại