Phán giá "cắt cổ", thầy xem tử vi bị đâm chết

Minh Ngọc |

(Soha.vn) - Vốn là thầy xem tử vi, anh Tuấn Anh nhận lời xây mộ cho ông nội chị Vân (khách hàng), với giá cao nên hai bên xảy ra mâu thuẫn rồi xảy ra án mạng.

Theo đó, khoảng 10h15 ngày 5/2/313, tại quán nước ở số 4 đường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội  xảy ra vụ án mạng, nạn nhân là anh Lê Tuấn Anh (SN 1975, trú tại số 6, ngách 282/64, đường Kim Giang, quận Thanh Xuân).

Nạn nhân Tuấn Anh bị một đối tượng nam giới dùng dao đâm 2 nhát vào phần ngực và sườn bên trái, mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Xanhpon Hà Nội nhưng nạn nhân đã tử vong.

Đối tượng Hòa và Vân tại cơ quan công an
Đối tượng Hòa và Vân tại cơ quan công an

Đối tượng gây ra cái chết cho anh Tuấn Anh được cơ quan điều tra được xác định là Đặng Trung Hòa, sinh năm 1994, trú tại xã La Sơn, Bình Lục, Hà Nam. Hòa là đối tượng sống lang thang tại Hà Nội.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do gần đây anh Tuấn Anh và chị Hoàng Thị Kim Vân, quê ở Nam Định, có thỏa thuận với nhau việc xây mộ ông nội chị Vân ở Nam Định. Anh Tuấn Anh vốn là một thầy làm nghề xem tử vi, trong một lần chị Vân đến nhờ lấy ngày xây mộ cho ông nội nhưng "thầy" phán giá quá cao. Sau khi xây mộ xong hai bên xảy ra mâu thuẫn về tiền thanh toán.

Ngày 5-12, hai bên gặp nhau để giải quyết tiền nong thì xảy ra cãi vã, chị Vân sợ bị đánh nên đã ra cửa hàng cầm đồ tại số 9 Khương Trung, Thanh Xuân, gặp Hòa nhờ ra cùng rồi gây nên án mạng.

Sau khi gây ra vụ ẩu đả trên, Hòa đã bỏ chạy và vứt con dao vào bãi rác, cơ quan điều tra chưa thu hồi được.

Đại úy Luyện Huy Hoàng, Đội phó Đội hình sự Công an quận Thanh Xuân cho biết: Đây chỉ là mâu thuẫn nhỏ, khoản tiền nợ nhau không quá lớn, tổng số tiền chị Vân phải thanh toán khoảng 200 triệu, nhưng giữa hai bên đã không thỏa thuận được với nhau nên đã có những lời lẽ nặng nề dẫn đến hậu quả thương tâm không đáng có.

Hiện, cơ quan điều tra Công an quận Thanh Xuân đang tạm giữ Đặng Trung Hòa về hành vi giết người, và Hoàng Thị Kim Vân về hành vi gây rối trật tự công cộng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại