Tài xế chống đối, cướp súng của cảnh sát giao thông

Không xuất trình được giấy tờ xe và bằng lái, Hoàng Văn Hiền la ó, chống đối, cướp súng của CSGT và lái xe chạy thẳng về nhà.


	Lái xe đứng trước đầu ô tô của mình, một mực không cho lực lượng CSGT đưa xe về đồn. Thay bằng việc hợp tác với CSGT, lái xe đã không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến chiếc xe. Hơn thế nữa, tài xế này còn la ó, chống đối và lao vào cướp súng của cán bộ CSGT.

Lái xe đứng trước đầu ô tô của mình, một mực không cho lực lượng CSGT đưa xe về đồn. Thay bằng việc hợp tác với CSGT, lái xe đã không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến chiếc xe. Hơn thế nữa, tài xế này còn la ó, chống đối và lao vào cướp súng của cán bộ CSGT.


	Biết được đây là đối tượng nguy hiểm nên đội đã xin tăng cường lực lượng để có biện pháp xử lý. Khi lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu tài xế để CSGT lái xe về đồn làm việc, tài xế một mực không cho, đòi tự lái xe về đồn. Tuy nhiên, khi một cán bộ ngồi lên xe thì tài xế này không chạy về đồn mà chạy thẳng về nhà.

Biết được đây là đối tượng nguy hiểm nên đội đã xin tăng cường lực lượng để có biện pháp xử lý. Khi lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu tài xế để CSGT lái xe về đồn làm việc, tài xế một mực không cho, đòi tự lái xe về đồn. Tuy nhiên, khi một cán bộ ngồi lên xe thì tài xế này không chạy về đồn mà chạy thẳng về nhà.


	Cán bộ CSGT yêu cầu phải chạy xe về đồn nhưng tài xế đã không chấp hành và có lời lẽ đe dọa sẽ gây ra tai nạn giao thông. Nhận thấy tài xế này đang có dấu hiệu liều lĩnh nên cán bộ CSGT đã nhanh ý rút chìa khóa và khống chế được tài xế. Sau đó, tài xế này đã bị lực lượng CSGT đưa về đồn.

Cán bộ CSGT yêu cầu phải chạy xe về đồn nhưng tài xế đã không chấp hành và có lời lẽ đe dọa sẽ gây ra tai nạn giao thông. Nhận thấy tài xế này đang có dấu hiệu liều lĩnh nên cán bộ CSGT đã nhanh ý rút chìa khóa và khống chế được tài xế. Sau đó, tài xế này đã bị lực lượng CSGT đưa về đồn.


	Tại cơ quan CA TP Đồng Hới, tài xế khai tên là Hoàng Văn Hiền, sinh năm 1977, trú tại phường Đức Ninh Đông, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Hiền lái xe không bằng lái, không đăng kiểm và không có giấy tờ tùy thân.

Tại cơ quan CA TP Đồng Hới, tài xế khai tên là Hoàng Văn Hiền, sinh năm 1977, trú tại phường Đức Ninh Đông, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Hiền lái xe không bằng lái, không đăng kiểm và không có giấy tờ tùy thân.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại