3 phụ nữ làm nô lệ suốt 30 năm tại Anh

Cảnh sát Anh hôm qua thông báo họ vừa giải cứu ba phụ nữ phải sống trong nhà suốt 30 năm ở phía nam thành phố London.

Những phụ nữ mà cảnh sát giải cứu từ ngôi nhà ở phía nam thành phố London gồm một người Malaysia 69 tuổi, một người Ireland 57 tuổi và một người Anh 30 tuổi, AP đưa tin. Cảnh sát cứu các nạn nhân từ hôm 25/10, nhưng mãi tới hôm qua họ mới công bố thông tin.

Nhà chức trách nhận định người phụ nữ Anh đã chào đời trong ngôi nhà mà cô bị nhốt, hoặc kẻ ác tâm đã bắt cóc cô khi cô còn là đứa trẻ sơ sinh. Trong suốt 30 năm qua cô chỉ sống trong ngôi nhà đó.

 

Ông Kevin Hyland, trưởng bộ phận chống buôn người của cảnh sát thành phố London, phát biểu trước các phóng viên tại thành phố London về vụ giải cứu ba phụ nữ hôm 21/11. Ảnh: AP.

Vụ giải cứu ba phụ nữ là một phần trong chiến dịch trấn áp hoạt động sử dụng người lao động như nô lệ của cảnh sát London. Chiến dịch ra đời sau khi một trong ba phụ nữ liên lạc với một tổ chức từ thiện hồi tháng 10 để nói rằng kẻ xấu giam giữ cô cùng hai người khác để bóc lột sức lao động. Tổ chức từ thiện đã báo tin cho cảnh sát.

Nhà chức trách đã bắt hai nghi phạm giam giữ ba phụ nữ. Họ gồm một người đàn ông và một phụ nữ. Cả hai đều 67 tuổi.

Kevin Hyland, chỉ huy bộ phận chống buôn người của cảnh sát London, nói rằng ba phụ nữ không hề tiếp xúc với thế giới bên ngoài trong suốt 30 năm và đời sống tinh thần của họ rất tệ.

"Chúng tôi sẽ mất nhiều thời gian để tìm hiểu những diễn biến đã xảy ra trong 30 năm qua", ông bình luận.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại