Chuyên gia UNDP: VN cần nói với thế giới như Philippines đã làm!

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Trả lời phỏng vấn phóng viên VTV, cố vấn chính sách về biến đổi khí hậu của UNDP đã ca ngợi nỗ lực của Việt Nam trong việc đối phó với siêu bão Haiyan.

Ngày 19/11, Hội nghị Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biển đổi khí hậu COP19 đã bước vào phiên thảo luận cấp cao.

Trong các phiên thảo luận chính thức của hội nghị, theo kế hoạch, Việt Nam giới thiệu các hoạt động giảm nhẹ trong nước, giảm nhẹ tự nguyện, nhằm thể hiện cam kết của Việt Nam, sự gia tăng tính dễ bị tổn thương của Việt Nam, các khó khăn về tài chính, kỹ thuật, năng lực trong bối cảnh suy thoái toàn cầu.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng sẽ tham gia đồng chủ trì các hội thảo bên lề với Nhật Bản, Thuỵ Điển...

Ông Koos Nessfje, cố vấn chính sách về biển đổi khí hậu của Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), cho rằng Việt Nam đã ứng phó tốt với siêu bão Haiyan chỉ với nguồn lực của mình, song cũng như Philippines, "Việt Nam cần nói điều đó với cả thế giới... để thế giới thấy Việt Nam cần thêm sự hỗ trợ để hệ thống của mình tiến bộ hơn".

Ông Nessfje đã đảm nhiệm vai trò cố vấn chính sách về biến đổi khí hậu của UNDP kể từ tháng 10/2004 tới nay. Trước đó, ông từng có nhiều năm làm cố vấn về môi trường - nông nghiệp nông thôn. Ông cũng là đại diện của Oxfam Hong Kong (liên minh quốc tế nhằm tìm kiếm giải pháp lâu dài cho vấn đề nghèo đói và bất công) tại Việt Nam và Lào từ tháng 4/2000 đến tháng 9/2011.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại