Đi nhờ xe “yêu râu xanh”, thiếu nữ bị hiếp dâm tập thể

Ngọc Lê |

(Soha.vn) - Thay vì đưa T về nhà, hai tên “yêu râu xanh” đã đưa cô vào nhà nghỉ rồi thay nhau hãm hiếp.

Ngày 5-11, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử hai đối tượng phạm tội hiếp dâm.

Hai bị cáo là, Phạm Văn Khải (SN 1995, thôn Quang Bái, xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) và Phạm Trọng An (SN 1993, ở cùng thôn)

Cụ thể, tối 17-3-2013, hai đối tượng trên đã cho chị T (SN 1994, ở xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc) đi nhờ xe từ thị trấn Ngọc Lặc về nhà. Đang trên đường về, bỗng hai đối tượng lừa đưa T vào một nhà nghỉ ở huyện Cẩm Thủy rồi thay nhau hãm hiếp, mặc cho chị T kêu cứu, xin tha.


	Hình minh họa

Hình minh họa

Khi nghe tiếng kêu cứu, các nhân viên nhà nghỉ đã gọi điện cho chủ nhà nghỉ. Đồng thời cấp báo cho cơ quan CA đến giải cứu chị T và bắt gọn 2 tên gây án.

Trước những hành vi phạm tội trên, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt mỗi bị cáo 7 năm tù giam vì tội “Hiếp dâm” và bồi thường cho nạn nhân theo quy định của pháp luật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại