Vụ án oan 10 năm: Hung thủ sẽ được hưởng tình tiết giảm nhẹ?

Trang Anh |

(Soha.vn) - Mặc dù hiện nay Chung đã 25 tuổi nhưng khi gây án đối tượng mới 15 tuổi nên sẽ chịu hình phạt ở khung dành cho người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội.

>> Toàn cảnh vụ ông Nguyễn Thanh Chấn bị xử oan ÁN OAN 10 NĂM

Sự trở về sau 10 năm tù mang tội giết người của ông Nguyễn Thanh Chấn (SN 1961) ở Bắc Giang đã khiến người thân mừng vui, hạnh phúc.

Mới đây, ngày 25/10/2013, sau 10 năm, hung thủ Lý Nguyễn Chung (SN 1988, cùng trú ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang) đã ra đầu thú và khai nhận đã thực hiện hành vi giết chị Nguyễn Thị H. vào tối ngày 15/8/2003 để cướp tài sản.

Ngày 5/11/2013, Chủ tịch nước cũng yêu cầu lãnh đạo các cơ quan tố tụng chỉ đạo điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm minh người phạm tội và những sai phạm của tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan tiến hành tố tụng đã điều tra, truy tố, xét xử oan đối với ông Nguyễn Thanh Chấn và báo cáo Chủ tịch nước kết quả giải quyết.

Bên cạnh vấn đề bồi thường cho ông Chấn nếu ông bị ngồi tù oan sai suốt 10 năm thì nhiều người còn thắc mắc về bản án mà Lý Nguyễn Chung, hung thủ vụ án oan ở Bắc Giang phải chịu sẽ thế nào?

Hung thủ Lý Nguyễn Chung ra đầu thú vào 25/10
Hung thủ Lý Nguyễn Chung ra đầu thú vào 25/10

Cho dù năm nay Chung đã 25 tuổi nhưng theo quy định của pháp luật khi định tội sẽ căn cứ vào thời điểm gây án của người đó để quy trách nhiệm hình sự. Lý Nguyễn Chung giết chị Nguyễn Thị H. vào tối ngày 15/8/2003 tức là khi đó mới chỉ 15 tuổi.

Theo Điều 74 Bộ luật Hình sự Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009

Người chưa thành niên phạm tội chỉ bị phạt tù có thời hạn theo quy định sau đây:

Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định.

Điều 75. Tổng hợp hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội

Đối với người phạm nhiều tội, có tội được thực hiện trước khi đủ 18 tuổi, có tội được thực hiện sau khi đủ 18 tuổi, thì việc tổng hợp hình phạt áp dụng như sau :

Nếu tội nặng nhất được thực hiện khi người đó chưa đủ 18 tuổi thì hình phạt chung không được vượt quá mức hình phạt cao nhất quy định tại Điều 74 của Bộ luật này.


	Niềm vui của gia đình ông Chấn khi ông được tha tù sau 10 năm lĩnh án chung thân.
Niềm vui của gia đình ông Chấn khi ông được tha tù sau 10 năm lĩnh án chung thân

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội): Trong trường hợp này, việc Chung ra trình diện, khai báo rõ ràng hành vi phạm tội của mình và CQĐT, Viện kiểm sát, Tòa án có đủ cơ sở chứng minh hành vi phạm tội thì khi xét xử, Chung sẽ được hưởng tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải theo điểm p, khoản 1 điều 46 BLHS và tình tiết “tự thú” được qui định tại điểm O khoản 1 điều 46 BLHS.

Đối với trường hợp Lý Nguyễn Chung, luật sư Nguyễn Anh Thơm nói rõ, Chung giấu tội lỗi, không trình báo hành vi phạm tội của mình trong suốt 10 năm qua không bị coi là tình tiết tăng nặng khi xét xử.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại