Sau vụ Thiên An Môn: Tư lệnh Quân khu Tân Cương bị kỷ luật đảng

Chí Quân |

(Soha.vn) - Sau khi bị kỷ luật đảng, nhiều khả năng ông Bành Dũng sẽ sớm bị cách chức Tư lệnh Quân khu Tân Cương.

Hôm nay, nhiều báo lớn trên thế giới đồng loạt đưa tin tướng Bành Dũng, Tư lệnh quân khu Tân Cương (Trung Quốc) đã bị cách chức ủy viên thường vụ Đảng ủy quân khu.

Các nguồn tin phương Tây, dẫn lại từ Tân Cương nhật báo không cho biết lý do cụ thể của quyết định này, song đều nhận định đây là hình thức kỷ luật mà ông Bành phải nhận sau vụ tấn công khủng bố tại quảng trường Thiên An Môn (Bắc Kinh, Trung Quốc).

Tướng Bành Dũng, Tư lệnh Quân khu Tân Cương
Tướng Bành Dũng, Tư lệnh Quân khu Tân Cương

Tướng Bành Dũng sinh năm 1954, nhập ngũ năm 1971, được bổ nhiệm làm Tư lệnh Quân khu Tân Cương hồi tháng 7/2011. Với quyết định kỷ luật về mặt đảng vừa được đưa ra, nhiều khả năng ông Bành sẽ sớm bị cách chức khỏi vị trí hiện tại ở Quân khu Tân Cương.

Vụ tấn công liều chết hôm 28/10 tại Thiên An Môn khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có 3 nghi phạm. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết 8 kẻ khủng bố người Duy Ngô Nhĩ tới từ Tân Cương đã chi 40.000 nhân dân tệ (tương đương 6.500 USD) để thực hiện vụ tấn công. Ngoài 3 người đã chết tại hiện trường, cảnh sát Trung Quốc thông báo đã bắt giữ 5 nghi phạm còn lại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại