Ngày này năm xưa 1/11: Tờ báo đầu tiên của Triều Tiên ra đời

Uy Vũ |

(Soha.vn) - Rodong Sinmun được coi như là một nguồn về quan điểm chính thức của chính quyền Triều Tiên trên nhiều vấn đề.

Ngày 1/11/1945, tờ báo Rodong Sinmun (Lao động tân văn) được chính thức ra đời tại Triều Tiên với tên gọi là Chongro (Chính Lộ). Nó được xem như là cơ quan ngôn luận chính thức của Ủy ban Trung ương của Đảng Lao động Triều Tiên, do Thông tấn xã Rodong phát hành. Đến tháng 9/1945 nó mới đổi tên thành Rodong Sinmun và giữ cho đến tận ngày nay.

Rodong Sinmun được xuất bản hàng ngày và thường gồm có 6 trang, chứa đựng rất nhiều nội dung phong phú.

 

Các bài xã luận là nơi mà Đảng Lao động bảy tỏ quan điểm của mình trên các vấn đề khác nhau và các mệnh lệnh được truyền xuống từ ban lãnh đạo của Đảng Lao động thường dược coi là các phần quan trọng nhất.

Tờ báo này đặc trưng với việc không có các lĩnh vực như đời sống, truyền hình, phát thành hay các lĩnh vực giải trí khác.Tờ báo được cho là có số phóng viên vào khoảng 100 hoặc hơn, và ngưỡng thời gian để xuất bản bài viết là buổi trưa của ngày trước số báo xuất bản.

Tờ báo chủ yếu được phân phối về các cơ quan như trường học, hợp tác xã nông nghiệp hay những nơi làm việc.

Từ khi ra đời tới nay, tờ báo Rodong vẫn được duy trì cho tới nay

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại