Ngày này năm xưa 19/10: Napoleon “ôm đầu máu tháo chạy” khỏi Nga

Thy Du |

(Soha.vn) - Napoleon và quân đội của mình không ngờ rằng họ lại bị đại bại trên chính xứ xở Bạch Dương.

Ngày 19/10/1812 là ngày mà toàn thể người dân Nga không thể nào quên khi họ có thể đuổi toàn bộ quân xâm lược Pháp ra khỏi bờ cõi.

Cứ tới đầu tháng 9 thì hoạt động kỷ niệm chiến tranh Nga - Pháp được tổ chức vô cùng long trọng tại làng Borodino, nơi ghi ấn trận đánh lớn của 2 đội quân này.

 

Khởi đầu của chiến dịch này bắt đầu từ ngày 7/9 và tuy chiếm được làng Borodino nhưng đội quân của Napoleon như "chịu chết" tại đây. Quân đội Nga đã liên tiếp đánh lui các đợt tấn công ác liệt của quân Pháp.

Trong đợt công kích lần thứ 6, Napoleon tập trung trên một khu vực rộng 1,5 km tới 100 khẩu pháo, và 4,5 vạn quân. Quân Nga có khoảng 1,5 vạn quân và 200 khẩu pháo đã kháng cự lại một cách rất quyết liệt.

Bị sự chống trả quyết liệt của quân đội Nga lại thêm sự khắc nghiệt của mùa đông nơi nay khiến quân Pháp trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Napoleon bèn ngậm ngùi ôm quân bỏ chạy khỏi Borodino mặc dù vẫn tuyên bố thắng trận.

Tuy nhiên, có lẽ chỉ những người trong cuộc mới hiểu rõ ai mới là kẻ chiến thắng trong trận chiến này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại