Căn hầm đặc biệt và trận Điện Biên Phủ thứ hai của Tướng Giáp

Thu Hiền |

(Soha.vn) - Đêm 30/12/1972, ngồi trong nhà D67 duyệt thông cáo chiến thắng B52 là giây phút suốt đời không quên của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Hầm D67 trong Thành cổ Hà Nội là nơi diễn ra các cuộc họp quan trọng giữa Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các nhà lãnh đạo cấp cao trong suốt thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Hầm D67 là khu hầm lớn nhất nằm dưới khoảng sân nối giữa điện Kính Thiên và nhà D67 dành cho Bộ Chính trị và Quân ủy trung ương, được xây dựng năm 1967. Hai đường dẫn xuống hầm bắt nguồn từ hai phòng làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đại tướng Văn Tiến Dũng trong nhà D67.

Toàn bộ công việc thiết kế và thi công nhà và hầm D67 được giao cho Bộ Tư lệnh Công binh đảm nhiệm. Khoảng 300 cán bộ chiến sỹ được huy động thực thi công việc này. Các thiết bị cơ khí và thông tin sử dụng trong công trình như máy thông hơi - lọc khí, cửa thép, điện đài, điện thoại được nhập khẩu từ Liên Xô cũ.

Trong thời kỳ cuộc kháng chiến chống Mỹ diễn ra ác liệt nhất, nhất là từ tháng 11/1972, Cục Tác chiến trong Thành cổ Hà Nội được lệnh trực ban 24/24. 19h45 ngày 18/12/1972, máy bay ném bom B-52 của Mỹ bắt đầu oanh tạc ở Hà Nội. Cuộc chiến giữa ta và địch diễn ra vô cùng gay cấn.

Đến 20h20 ngày 18/12/1972, khi nhận được điện thoại báo cáo: tiểu đoàn 59, trung đoàn tên lửa 261 bộ đội phòng không Hà Nội bắn rơi tại chỗ một chiếc máy bay B52, Tướng Giáp không kiềm chế được cảm xúc, đứng dậy đi thẳng ra ngoài sở chỉ huy. Ông ngửa mặt nhìn bầu trời cuối năm, muôn ngàn ánh lửa ngang dọc màn đêm đen đặc. Đêm 20, rạng 21 ta đã lập công xuất sắc, phóng 35 quả bắn rơi bảy B52, các vùng lân cận cũng chiến thắng giòn giã.

Đêm 26/12, địch huy động hàng trăm lần B52 đánh phá Hà Nội. Đã có lúc căn hầm chỉ huy kiên cố của tổng hành dinh rung chuyển như động đất. 22h30, tiểu đoàn 76 trung đoàn tên lửa 257 phối hợp với trận địa phòng không đã bắn cháy hai máy bay B52, một trong hai chiếc rơi ngay vào cửa hàng ăn Tương Mai (quận Hai Bà Trưng). Đứng giữa sân tổng hành dinh, Tướng Giáp xúc động lặng người.

Đêm 30/12, ngồi trong nhà D67 duyệt thông cáo chiến thắng B52 là giây phút suốt đời không quên của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Cửa phòng Đại tướng Võ Nguyên Giáp thông xuống hầm D67. Cửa ra vào hầm được thiết kế theo mô hình cửa tàu ngầm của Liên Xô cũ, có khả năng chống nước, khí độc, đạn bom.

Cửa phòng Đại tướng Võ Nguyên Giáp thông xuống hầm D67. Căn hầm có 6 cửa ra vào, bằng thép dày 12 cm, được thiết kế theo mô hình cửa tàu ngầm của Liên Xô cũ, có khả năng chống nước, khí độc, đạn bom.

Khi xung quanh ngập nước thì bên trong hầm giống như một chiếc tàu ngầm.
Khi xung quanh ngập nước thì bên trong hầm giống như một chiếc tàu ngầm.
Hành lang bên trong hầm

Đường hầm rộng 1,2 m, có 45 bậc thang bêtông, trát đá granite. Đi sâu xuống 10 m là hệ thống văn phòng của tổng hành dinh ngầm gồm 4 phòng rộng 50 m2, chung một hành lang bên phải.

Phòng họp bên trong

Phòng họp của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương dưới hầm ngầm D67. Phòng họp hình chữ nhật toàn khối, nền lát gạch, có một cửa ra vào.

Phòng trang bị kỹ thuật
Phòng trang bị kỹ thuật
Một số vật dụng đơn sơ mà đại tướng cùng đồng đội đã sử dụng trong suốt thời gian sống và làm việc tại đây.

Một số vật dụng đơn sơ mà Đại tướng đã sử dụng trong suốt thời gian sống và làm việc tại đây.

 	Trong hầm treo rất nhiều bức ảnh ghi lại cuộc họp giữa Đại tướng và các nhà lãnh đạo cấp cao khác

Trong hầm treo rất nhiều bức ảnh ghi lại cuộc họp giữa Đại tướng và các nhà lãnh đạo cấp cao khác

(Gửi chị Tiên) Hầm D67
 
(Gửi chị Tiên) Hầm D67
 
 	Một số hình ảnh về các cuộc họp quan trọng trong hầm D67

Một số hình ảnh về các cuộc họp quan trọng trong hầm D67

Ngay bên ngoài hầm là

Ngay bên ngoài hầm là "Tổ hợp máy phát thông tin cơ động" do Liên Xô chế tạo, viên trợ cho Việt Nam năm 1960. Binh chủng Thông tin - Liên lạc trang bị cho Lữ đoàn thông tin 205 phục vụ công tác chỉ huy tác chiến của Quân ủy Trung ương trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ năm 1965 - 1975

-------
Lời tòa soạn: Hàng triệu người dân Việt đang từng ngày từng giờ dõi theo mọi thông tin về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lòng thành kính và nỗi tiếc thương vô hạn. Để tiện theo dõi, bạn đọc có thể bấm vào các nội dung sau đây cho phù hợp với nhu cầu thông tin của mình:

(Danh sách này liên tục được cập nhật khi có thông tin mới)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại