Lễ đặt ky đóng tàu hộ vệ tên lửa Gepard Việt Nam

Trang mạng Zdship của nhà máy A.M. Gorky vừa công bố những hình ảnh về lễ đặt ky đóng tàu Gepard 3.9 cho Việt Nam.

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Thứ trưởng Quốc phòng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân Nhân dân Việt Nam và đại diện lãnh đạo nước Cộng hòa Tatarstan, thuộc Liên Bang Nga đã tham dự buổi lễ.

Trước đó, nhà máy A.M. Gorky đã hoàn thành việc đóng mới và bàn giao 2 tàu Gepard 3.9 cho Hải quân Nhân dân Việt Nam từ năm 2012. Hai tàu này đã trải qua các cuộc thử nghiệm và được đánh giá là phù hợp với điều kiện hoạt động trên biển Đông. Khác với hai tàu trước, dự án lần này được chú trọng khả năng chống ngầm.

Dưới đây là hình ảnh của buổi lễ đặt ky khởi công đóng 2 tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 cho Việt Nam:

Lễ đặt ky đóng tàu hộ vệ tên lửa Gepard Việt Nam
Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, đại diện cho Hải quân Nhân dân Việt Nam phát biểu tại lễ đặt ky đóng 2 tàu Gepard.
Lễ đặt ky đóng tàu hộ vệ tên lửa Gepard Việt Nam
Đô đốc Nguyễn Văn Hiến nhận bảng tên tàu từ phía đối tác Nga.
Lễ đặt ky đóng tàu hộ vệ tên lửa Gepard Việt Nam
Đô đốc Nguyễn Văn Hiến gắn bảng tên lên tàu.
Lễ đặt ky đóng tàu hộ vệ tên lửa Gepard Việt Nam
Đô đốc Nguyễn Văn Hiến trao bằng khen của Việt Nam cho công nhân nhà máy A.M. Gorky đã có có thành tích tốt trong dự án trước.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại