Ba sở thích khác người của giới thượng lưu Trung Quốc

Trung Phạm |

(Soha.vn) - Mục tiêu của giới nhà giàu Trung Quốc cũng giống như tất cả mọi người ở những nơi khác trên thế giới nhưng cách thức mà họ hưởng thụ lại rất khác thường.

Chỉ 4 năm trước đây, những người Trung Quốc giàu nhất thừa nhận rằng ưu tiên hàng đầu của họ trong cuộc sống là tạo lập được sự giàu có. Nhưng giờ đây, có vẻ như họ lại đang tập trung nhiều hơn vào việc gìn giữ của cải và những thú vui kỳ quái.

Học đòi lối sống phương Tây

	Học chơi polo là cách mà những gia đình giàu có nhất Trung Quốc muốn con cái họ chuẩn bị cho cuộc sống mới ở phương Tây

Học chơi polo là cách mà những gia đình giàu có nhất Trung Quốc muốn con cái họ chuẩn bị cho cuộc sống mới ở phương Tây

“Những người Trung Quốc giàu có không hài lòng với danh tiếng của họ ở nước ngoài”, Wang Lianyi, Giáo sư chuyên nghiên cứu về đối chiếu văn hóa nhận xét. “Người Trung Quốc liên tục bị kêu ca rằng họ đang thiếu những cách ứng xử xã hội cơ bản khi ra nước ngoài”.

Đáp lại, ngày nay, những bậc cha mẹ giàu có đang chuẩn bị cho con cái họ không chỉ có khả năng vượt trội ở Trung Quốc mà còn cả ở nước ngoài.

Họ không ngần ngại bỏ ra hàng trăm USD/giờ để con cái mình ghi danh theo học các lớp dạy đánh golf, múa ba lê, cưỡi ngựa, trượt tuyết hay polo – những kỹ năng mà họ tin là cần thiết để được chấp nhận vào tầng lớp thượng lưu theo tiêu chuẩn phương Tây.

Các lớn dạy nghi thức truyền thống cũng rất phổ biến. Tại đây, học viên được học đi đứng, ăn uống, khiêu vũ và cách hòa nhập xã hội giống như những quý ông, quý bà phương Tây thực thụ.

Rất nhiều người còn lựa chọn cách gửi con cái ra sinh sống ở nước ngoài từ rất sớm (New York và London là hai thành phố phổ biến nhất) để chúng có thể nói được tiếng Anh chuẩn không pha giọng Trung Quốc.

Đời sống cao phải là bú sữa mẹ

	Uống sữa mẹ– thú vui mới của giới nhà giàu Trung Quốc

Uống sữa mẹ– thú vui mới của giới nhà giàu Trung Quốc

Từ lâu, người phương Tây đã rất ngạc nhiên trước sự đa dạng của các nguyên liệu có trong thực phẩm và thuốc chữa bệnh của người Trung Quốc. Nhưng hiện nay, thậm chí nhiều người Trung Quốc cũng phải bị sốc bởi xu hướng dinh dưỡng mới nhất mà giới nhà giàu nước này đang theo đuổi, đó là bú sữa mẹ.

Các phương tiện truyền thông Trung Quốc từng đưa tin, những công dân khá giả ở Thâm Quyến, một trong những thành phố giàu có nhất đất nước đang thuê phụ nữ nuôi con cung cấp sữa tươi cho họ. Trong một số trường hợp, người thuê thậm chí còn bú sữa trực tiếp.

Thu nhập hàng tháng cho một một phụ nữ bán sữa là khoảng 2.600 USD (16.000 Nhân dân tệ), vượt xa mức thu nhập trung bình của Trung Quốc ít nhất 4 lần. Theo báo chí Trung Quốc, “những phụ nữ mạnh khỏe và hấp dẫn còn thu nhập cao hơn nhiều”.

Đầu tư ra nước ngoài để giữ của

undefined

Tài sản cá nhân đang được đưa ra khỏi Trung Quốc với tốc độ nhanh chưa từng có

Tài sản cá nhân hiện đang được đưa ra khỏi Trung Quốc với tốc độ nhanh chưa từng có. Theo khảo sát, 51% người Trung Quốc có tài sản khoảng 16 triệu USD (100 triệu Nhân dân tệ) hoặc cao hơn thừa nhận họ đang đầu tư ở nước ngoài và 60% đang có kế hoạch mở rộng đầu tư ra nước ngoài.

Tìm cách nhập cư để đầu tư đã trở thành hiện tượng phổ biến. Năm qua, chỉ riêng các nhà đầu tư Trung Quốc đã chiếm tới 80% visa EB- 5 của Mỹ. Đây là loại visa nhập cư đòi hỏi phải đầu tư tối thiểu 500.000 USD hoặc tạo ra ít nhất 10 việc làm.

Đầu tư bất động sản cũng khá thịnh hành. Năm 2012, các nhà đầu tư Trung Quốc đã đổ 9 tỷ USD vào thị trường bất động sản Mỹ, chủ yếu là nhà ở cao cấp.

Các chuyên gia cho rằng, người mua chủ yếu là con em của các quan chức và doanh nhân giàu có Trung Quốc. Họ chuyển tài sản của mình ra nước ngoài để bảo toàn giá trị và tránh bị điều tra về cái gọi là thu nhập “đen”.

Rất nhiều quan chức đã đưa toàn bộ gia đình ra nước ngoài cùng với một lượng lớn tiền của để chuẩn bị cho khả năng họ sẽ bỏ trốn khỏi Trung Quốc trong tương lai. Lý do chính là bởi vì ở Trung Quốc, cả giới quan chức và doanh nhân đều cảm thấy đang bị mất an toàn cả về phương diện tài chính và pháp lý.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về địa chỉ email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại