Cán bộ hưu trí thôn ủng hộ đánh chết những kẻ trộm chó

H.Đan - N. Huệ |

(Soha.vn) - Nhiều cán bộ hưu trí, người cao tuổi thôn Danh Thượng 2 bày tỏ sự ủng hộ đối với việc đánh chết đối tượng trộm chó vì họ cho rằng đây là ung nhọt của xã hội.

Ngày 19/9, chúng tới thôn Danh Thượng 2 (Danh Thắng, Hiệp Hoà, Bắc Giang) tìm hiểu lại vụ đánh chết 2 nghi can trộm chó xảy ra hôm 27/8. Tuy nhiên, khi tìm hiểu thông tin, chúng tôi ít nhận thấy sự thương cảm mà thay vào đó là sự phẫn nộ, bức xúc của người dân.

Nhiều người dân, trong đó có cả một số cán bộ hưu trí trong làng cũng bày tỏ việc "đáng phải đánh chết" những kẻ trộm chó này. Bởi lẽ, ngày nào họ cũng phải lo ngay ngáy với nạn trộm cắp vặt hoành hành mà chính quyền không có cách xử lý.

Ông La Văn Chấn, cán bộ hưu trí, hiện đang ở tại thôn Danh Thượng 2.
Ông La Văn Chấn, cán bộ hưu trí, hiện đang ở tại thôn Danh Thượng 2.

Ông La Văn Chấn, cán bộ hưu trí, hiện đang sinh sống tại thôn Danh Thượng 2 bày tỏ: "Địa phương chúng tôi mới xảy ra vụ việc đánh chết trộm chó. Đó là do bà con có bức xúc về việc mất trộm quá nên mới đánh chết một đối tượng còn một đối tượng đưa đi cấp cứu thì chết. 

Biết là sai nhưng mấy đối tượng ung nhọt của xã hội này chết cũng đáng. Bởi vì, đây là những đối tượng nghiện ngập, ăn trộm chuyên nghiệp, người dân ở đây cũng nhẵn mặt hết cả rồi. Nhìn thấy cái xe thôi là người ta cũng biết rõ là ai, đến làm gì.

Những đối tượng này đang ở tuổi lao động, đáng lẽ ra phải lao động lo cho gia đình nhưng giờ lại bỏ nghĩa vụ người bố, không nuôi con, tàn phá gia đình, đó là một tội. 

Những đối tượng này không chỉ trộm chó của bà con nhân dân mà còn cạy cửa vào tận nhà lấy đồ đạc. Chính nhà tôi đây, 1 năm cũng mất đến 2 con chó.

Mà bọn ăn trộm đã quá lì rồi vì biết rằng, có bị bắt, đưa xuống công an thì cũng không xử lý được. Không những thế, những đối tượng ăn trộm khi bị bắt còn sẵn sàng chống trả quyết liệt, khiến người dân cũng chẳng dám động vào. Vì thế, trong thời gian tới, nhà nước cũng nên có những quy định cụ thể hơn với loại tội phạm này, để đảm bảo tình hình an ninh, trật tự, bà con an tâm làm ăn...", ông Chấn nói.

Cũng theo ông Chấn: "Thực tế, địa phương chúng tôi cũng bắt được nhiều vụ trộm cắp rồi nhưng không dám đánh chết mà cùng lắm chỉ tát cho vài cái rồi thôi. Nhưng vụ việc vừa rồi là do xảy ra vào giờ tan tầm, người dân, công nhân công ty họ kéo ra đông, lại bức xúc quá nên mới đến cơ sự như vậy".

Hiện trường vụ án 2 nghi can trộm chó bị đánh chết

Ông Khương đang chỉ lại hiện trường vụ việc cho phóng viên.

Đồng quan điểm đó, ông Nguyễn Văn Thời, một hội viên người cao tuổi thôn Danh Thượng 2 cũng bày tỏ: "Chúng tôi tuổi già không làm gì được, chỉ biết có tăng gia con gà, nuôi con chó để trông nhà vậy mà mất trộm liên tục. Ngay như nhà tôi cũng mất quá nhiều chó và tài sản khác nhưng báo xuống công an xã không giải quyết được nên những đối tượng này đáng bị đánh chết".

Không ủng hộ việc người dân đánh chết đối tượng trộm chó nhưng ông Nguyễn Văn Kế, Phó chủ tịch Hội CCB xã Danh Thắng (Hiệp Hoà, Bắc Giang) cũng nhấn mạnh: "Giữa đồng loại với nhau chúng tôi cho rằng, không nên có cách hành xử như vậy. Nhưng vụ việc này xảy ra vào lúc tan tầm, đông người quá nên không thể can ngăn được. Sau sự việc này, chúng tôi cũng tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn và coi đây là bài học".

Ông Kế cung cấp, trong vụ việc này đã có 3 hội viên của hội bị cơ quan điều tra triệu tập lên làm việc, trong đó có 1 hội viên bị tam giữ 3 ngày và 2 hội viên bị tạm giữ 1 ngày, 1 đêm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại