Cả làng nhận đánh chết trộm chó: Có dấu hiệu cản trở điều tra

H.Đan - N.Huệ |

(Soha.vn) - Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang khẳng định, quá trình điều tra hoàn toàn đúng và đã tiến hành khởi tố 7 đối tượng có liên quan...

Liên quan đến vụ việc người dân làng Danh Thượng 2 (Danh Thắng, Hiệp Hoà, Bắc Giang) đánh chết 2 nghi can ăn trộm một con chó, cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố bị can đối với bảy người gồm La Văn Cường, La Văn Hùng, Nguyễn Văn Đắc, Nguyễn Văn Bạo, Lê Văn Minh, Nguyễn Văn Trung, Lê Văn Hùng (đều trú tại xã Danh Thắng) về tội Cố ý gây thương tích.

Ngay sau đó, người dân thôn Danh Thượng, xã Danh Thắng đã họp và ký đơn tập thể cơ quan chức năng tỉnh này "nhận tội đánh chết 2 nghi phạm trộm chó".

Ông Khương đang chỉ lại hiện trường vụ việc cho phóng viên.
Ông Khương đang chỉ lại hiện trường vụ việc cho phóng viên.

Trao đổi với chúng tôi vào chiều 18/9, Trung tá Thân Văn Duy, Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, công an đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường và mời, triệu tập một số công dân của thôn Danh Thượng 2 lên làm việc.

"Nguyên nhân có thể là do trộm chó nhưng đã có 2 nạn nhân chết nên chúng tôi đã tổ chức, tiến hành điều tra. Ngay trong đêm 27/8, qua thông tin ban đầu chúng tôi đã mời và triệu tập một số người có liên quan.

Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã tiến hành khởi tố vụ án giết người và cố ý gây thương tích. Đồng thời khởi tố 7 bị can về hành vi cố ý gây thương tích nhưng đang cho tại ngoại", ông Duy cho hay.

Cũng theo ông Duy, tại cơ quan công an, 7 thanh niên làng Danh Thượng đã khai báo thành khẩn và tự thú về hành vi phạm tội của mình.

"Tại cơ quan điều tra, 7 đối tượng đã khai báo hết sức thành khẩn về hành vi phạm tội của mình và tự thú về hành vi phạm tội. Những người này khai rõ việc đánh hai nạn nhân như thế nào, đánh vào vị trí nào và dùng phương tiện gì để đánh", ông Duy nói.

Căn cứ trên kết quả khám nghiệm pháp y tử thi, cơ quan công an xác định nạn nhân Đặng Văn Thịnh có hơn 30 vết thương trên người, trong đó trên đầu có 12 vết thương dẫn đến tử vong, năm xương sườn bị gãy giập chọc vào nội tạng. Nạn nhân Đặng Bá Đông có trên 10 vết thương, trong đó có năm vết thương ở vùng đầu dẫn đến tử vong.

"Điều đó phủ nhận là không thể có 700 - 800 người đánh mà chỉ có vài người đến hơn chục người đánh hai nạn nhân này", ông Duy nhấn mạnh.

Về lá đơn của trưởng thôn La Tuấn Khương thay mặt người dân khiếu nại, ông Duy cho hay, sau khi nhận được đơn, cơ quan điều tra có mời đại diện địa phương đến làm việc nhưng ông Khương cho rằng không gửi đơn đến cơ quan điều tra nên từ chối đến làm việc.

Ngày 14/9, cơ quan điều tra có giấy triệu tập 7 nghi can đến làm việc nhưng một số người đã có dấu hiệu xúi giục không cho nhận giấy triệu tập, không cho số người này đến làm việc với cảnh sát vì "không đánh chết 2 nghi phạm trộm chó".

"Nếu thấy việc làm của cơ quan điều tra chưa đúng thì người dân có quyền khiếu nại, đó là việc hết sức bình thường. Cơ quan điều tra chúng tôi cũng sẵn sàng mời người dân, mà ở đây là 7 gia đình có các đối tượng đã bị khởi tố lên trên này hoặc chúng tôi sẽ về huyện để làm việc, giải thích rõ để người dân hiểu. 

Quan điểm của cơ quan điều tra là ai có tội đến đâu thì sẽ bị xử lý đến đó còn phán quyết cuối cùng là của toà án. 

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tham mưu cho lãnh đạo, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động người dân hiểu, chấp hành các quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho cơ quan công an làm việc.

Đồng thời, chúng tôi sẽ thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, triệu tập tiếp 7 đối tượng đã bị khởi tố. Nếu như họ không lên cơ quan điều tra làm việc thì sẽ thay đổi biện pháp xử lý tiếp theo. 

Còn với những ai có dấu hiệu, hành động cản trở hoạt động điều tra của cơ quan công an thì tuỳ thuộc hành vi đến đâu, chúng tôi sẽ điều tra, xử lý đến đó, theo đúng quy định pháp luật", ông Duy khẳng định.

Xung quanh một số tin tức tố cảnh sát "ép cung, làm ẩu", ông Duy tái khẳng định, toàn bộ quá trình tiến hành triệu tập các nghi can, điều tra, khởi tố bị can của Công an tỉnh Bắc Giang hoàn toàn đúng với quy định của pháp luật. 

Trong thời gian tới, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ vụ án, triệu tập các bị can và những người liên quan để xác định rõ hành vi của từng cá nhân.

"Tình trạng trộm chó không chỉ diễn ra trên địa bàn Bắc Giang mà ở nhiều địa phương trên cả nước. Việc xử lý những đối tượng trộm này gặp nhiều khó khăn do giá trị tài sản nhiều khi không đủ 2 triệu đồng và đối tượng trộm chưa có tiền án, tiền sự gì. Chúng tôi không xử lý được hình sự, chính vì thế dẫn đến tâm lý bức xúc của người dân.

Trong vụ việc này, ngoài sự bức xúc ở trên, nhân thân của những đối tượng trộm này cũng không tốt. Nhưng không thể vin vào bức xúc như thế mà dẫn đến vượt quá giới hạn là đánh chết người. Hành vi đó là vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý nghiêm", ông Duy bày tỏ.

Trước đó, trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Văn Dư, Phó giám đốc công an tỉnh Bắc Giang cũng khẳng định, việc điều tra của cơ quan công an là đúng với các quy định của pháp luật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại