Bắc Giang: Giải mã nguyên nhân cả làng đánh chết "cẩu tặc"

H.Đan - N.Huệ |

(Soha.vn) - Theo trưởng thôn Danh Thượng 2, người dân đánh chết 2 "cẩu tặc" là do bức xúc lâu ngày. Hơn nữa, 2 tên trộm đã dùng kích điện chống trả quyết liệt người truy đuổi.

Sáng 17/9, ông La Tuấn Khương, Trưởng thôn Danh Thượng 2 (Danh Thắng, Hiệp Hoà, Bắc Giang) cho biết, đúng là có việc người dân làng ông đánh chết 2 tên trộm chó. Theo ông Khương, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 27/8, người dân đã phát hiện 2 người đàn ông bắt trộm chó. Bị người dân đuổi bắt, 2 người này không thoát được.

"Bị người dân tri hô, đuổi bắt trong khu vực đường làng, 2 người này chống trả quyết liệt bằng cách dùng kích điện để vụt vào những người đuổi bắt. Ngay sau đó, hàng trăm người dân ở các ngõ đường đổ xô đến vây bắt. Do quá bức xúc vì bị mất trộm nhiều tải sản nên người dân đã đánh 2 người này đến chết", ông Khương nói.

Ông

Ông La Tuấn Khương, Trưởng thôn Danh Thượng 2 (Danh Thắng, Hiệp Hoà, Bắc Giang)

Đến 18 giờ cùng ngày, khi các lực lượng chức năng đến hiện trường thì một "cẩu tặc" đã tử vong, một người bị thương nặng. Tại hiện trường, công an phát hiện một xe máy mang nhãn hiệu Yamaha, một con chó nặng hơn 10 kg và một bộ kích điện.

Dù đã tổ chức đưa người bị thương đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên người này đã tử vong sau đó.

Danh tính 2 "cẩu tặc" sau đó được xác định là Đặng Văn Thịnh (SN 1969, trú tại thôn Đại Đồng 1, xã Danh Thắng) và Đặng Bá Đông (SN 1976, ngụ ở xã Xuân Cẩm), cách hiện trường không xa.

Theo ông Khương, ngay trong đêm xảy ra vụ việc ngày 27/8 và các ngày sau đó, cơ quan công an đã triệu tập một số công dân của thôn về trụ sở UBND xã và Công an huyện Hiệp Hoà để làm việc, sau đó tạm giữ lại.

Qua quá trình điều tra, cơ quan điều tra công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành khởi tố 7 đối tượng đều là người dân trong thôn về hành vi "cố ý gây thương tích" theo Quy định tại Điều 104 của Bộ Luật hình sự nhưng cho tại ngoại.

Ông Khương đang chỉ lại hiện trường vụ việc cho phóng viên.
Ông Khương đang chỉ lại hiện trường vụ việc cho phóng viên.

Tuy nhiên, người dân ở xã Danh Thắng cho rằng việc khởi tố 7 người của cơ quan chức năng là "vô lý" khi có hàng trăm người cùng tham gia đánh 2 người trộm chó tử vong. 

"Việc đánh chết người đâu phải chỉ 7 người này mà cả làng ồ ạt kéo ra và do xảy ra vào đúng giờ cao điểm nên còn có hàng trăm công nhân của công ty may ở gần đó cũng kéo vào. Như vậy, việc triệu tập rồi khởi tố 7 người này có thực sự là đúng?", ông Khương chia sẻ lại những ý kiến của người dân trong 2 cuộc họp lớn được tổ chức vào ngày 31/8 và 2/9.

Ngay sau đó, hàng trăm hộ dân đã cùng ký đơn xin thú nhận việc mình có tham gia đánh 2 người trộm chó vào chiều tối ngày 27/8. Lá đơn này, do trưởng thôn La Văn Khương soạn thảo theo yêu cầu của người dân trong làng và được gửi đến các cơ quan chức năng trong tỉnh.

"Tội đánh chết 2 tên trộm chó là toàn thể hơn 800 hộ dân trong và ngoài làng. Có tội thì hơn 800 hộ dân chúng tôi đều nhận tội. Yêu cầu pháp luật xử tội cả làng chúng tôi", ông Khương nhấn mạnh.

Chiều ngày 17/9, ông La Thanh Chương, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã và ông Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch UBND xã Dương Thắng đều xác nhận thông tin trên và cho rằng, việc đánh chết 2 người đàn ông bị nghi ăn trộm chó trên là do người dân quá bức xúc trong việc liên tục bị mất trộm nhiều tài sản.

"Nguyên nhân cơ bản là do người dân ức chế, bức xúc vì liên tục bị mất nhiều tài sản, từ đó, dẫn đến khi sự việc xảy ra, người dân ồ ạt kéo ra. 

Thứ nữa là việc triệu tập một số người dân 3 ngày, lãnh đạo địa phương không nắm được, thậm chí là còn không thông báo cho gia đình người ta biết. Rồi trong việc triệu tập, công an cũng còn nhiều điều khiến người dân băn khoăn, ức chế. 

Việc đánh chết những nghi can trộm chó này do cả làng kéo ra. Thời gian xảy ra vụ việc vào giờ tan tầm của công nhân công ty may gần đó nên họ kéo vào rất đông. Vậy mà lại khởi tố 7 người này khiến người dân càng băn khoăn.

Từ những băn khoăn, ức chế đó dẫn đến việc khiếu kiện đông người. Người dân có đơn gửi đến các cơ quan pháp luật nhưng vẫn chưa được trả lời cụ thể, dẫn đến càng thêm hoang mang...", ông Chương nói.

Ông Tống Ngọc Long, Trưởng Công an huyện Hiệp Hòa cho hay, do vụ việc phức tạp nên đã bàn giao cho Công an tỉnh Bắc Giang thụ lý.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này tới bạn đọc...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại