Cháy kinh hoàng tại TTTM: Lực lượng chữa cháy thiếu người?

BB |

(Soha.vn) - Ngày 17/8, Bộ công an đã có những thông báo chính thức về vụ cháy kinh hoàng tại Trung tâm thương mại Hải Dương cách đó 2 ngày.

Như chúng tôi đã đưa tin, vào khoảng 1h sáng ngày 15/9, một vụ hỏa hoạn được ghi nhận là lớn nhất từ trước tới nay đã xảy ra tại Trung tâm Thương mại Hải Dương. Tuy nhiên 2 tiếng sau lực lượng chữa cháy mới có mặt tại hiện trường và hơn 7h sáng, đám cháy cơ bản được khống chế.

Đến buổi trưa, một phần phía tây của tòa nhà đã có hiện tượng bị nứt, bong tróc và nguy cơ sập các phần còn lại. 500 tỷ đồng phút chốc biến thành tro, 500 tiểu thương lâm vào cảnh tay trắng, thất nghiệp. Trưa ngày 17/8, vẫn còn những ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy tại TTTM.

	Xe cứu hỏa được huy động tới hiện trường.

Xe cứu hỏa được huy động tới hiện trường.

Phát biểu về vụ việc, Bộ công an cho biết: do thời điểm đêm tối, đám cháy bùng phát dữ dội, phương tiện và lực lượng chữa cháy của công an tỉnh không đủ dập tắt đám cháy nên công an tỉnh Hải Dương đã phải huy động thêm lực lượng chữa cháy của một số đơn vị khác là Công ty xăng dầu K132, ximăng Hoàng Thạch, nhiệt điện Phả Lại và Công an tỉnh Hưng Yên.

Hiện, Viện khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) và Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra, xác minh nguyên nhân vụ cháy. Cùng với đó, Công an tỉnh phối hợp với UBND thành phố Hải Dương cũng đang nhanh chóng lên phương án hỗ trợ gia đình các tiểu thương kinh doanh tại TTTM.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại