Xe ôm "rởm" hiếp dâm tập thể rồi cướp tiền phụ nữ

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Thấy chị M. hỏi tìm xe ôm, Tâm liền gọi cho hai người bạn thông báo có “gái lạc”. Cả 3 đối tượng lên kế hoạch chở nạn nhân đến vườn cao su thay nhau hiếp dâm.

Ngày 15/9, Cơ quan CSĐT công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) đã bắt được ba đối tượng là Huỳnh Văn Tâm (17 tuổi, quê Trà Vinh), Đào Minh Chánh (21 tuổi, quê An Giang) và Nguyễn Văn Hiển (24 tuổi, ngụ TX.Thuận An) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”.

Giả làm xe ôm, ba đối tượng thây nhau cưỡng hiếp nạn nhân (Ảnh minh họa)
Giả làm xe ôm, ba đối tượng thây nhau cưỡng hiếp nạn nhân (Ảnh minh họa)

Theo trình báo của nạn nhân là chị Nguyễn Thị M. (29 tuổi quê Vĩnh Long) thì vào đêm ngày 6/9 chị đứng đón xe ô tô về TP.HCM ở khu vực phường Bình Chuẩn. Do chờ lâu mà không có xe, thấy Tâm nên chị M. hỏi thăm khu vực này có ai chạy xe ôm không?

Biết chị M. ở nơi khác đến nên Tâm liền gọi điện thoại cho Chánh và Hiển (hai người bạn mới ngồi nhậu với Tâm) nói có “gái lạc” nên cả 3 cùng bàn kế hoạch hiếp dâm.

Sau khi thống nhất, Hiển giả làm xe ôm, còn Tâm và Chánh âm thầm chạy xe theo sau. Bọn chúng đưa chị M. đến vườn cao su hoang vắng thuộc phường Thuận Giao (thị xã Thuận An). Thấy có dấu hiệu đáng ngờ nên chị M. nhảy xuống xe kêu cứu thì bị Chánh bóp cổ, hăm dọa. Cả 3 “yêu dâu xanh” thay nhau hiếp dâm nạn nhân.

Khi thỏa dục vọng, chúng lục túi lấy 1,6 triệu đồng và hai điện thoại rồi chở chị M. bỏ giữa đường.

Nhận được trình báo, công an thị xã Thuận An đã vào cuộc điều tra và bắt giữ 3 đối tượng trên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại