Đi tù vì theo bạn gái nhí vào nhà nghỉ

Hồng Phương - Lâm Phương |

(Soha.vn) - Sau cuộc nhậu, “bạn tình nhí” nói không muốn về nên Thái đưa thiếu nữ vào nhà nghỉ rồi giở trò đồi bại.

Ngày 6/9, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Quang Thái (SN 1994, quê tỉnh Bạc Liêu, trú tại huyện Bình Chánh, TP. HCM) 9 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

“Yêu dâu xanh” khóc nức nở sau khi nhận án

“Yêu râu xanh” khóc nức nở sau khi nhận án

Theo cáo trạng, Thái và Nguyễn Thị Bảo Tr (chưa đủ 13 tuổi, ngụ tại huyện Bình chánh) quen biết từ ngày 8/3/2013 và nảy sinh tình cảm với nhau.

Đến ngày 15/3/2013, Tr. điện thoại hẹn Thái đi nhậu cùng một người bạn tên Nguyễn Văn Du ở xã Vĩnh Lộc huyện Bình Chánh. Đến lúc say, Tr. nói với Thái không muốn về nhà. Đến khi nhậu xong, Thái dùng xe mô tô chở Tr. và Du đến nhà nghỉ trên đường Tân Kì Tân Quý (Quận Bình Tân) thuê phòng nghỉ qua đêm.

Đến đây Du đi bộ về nhà bỏ Thái và Tr vào nhà nghỉ. Tại phòng nghỉ, lợi dụng lúc Tr. chưa tỉnh rượu, Thái đã thực hiện hành vi đồi bại.

Thấy con mình bỏ đi qua đêm tới sáng hôm sau mới về nhà với nhiều biểu hiện bất thường, bà Nguyễn Thị D. (mẹ ruột của Tr) gặng hỏi thi Tr. đã kể lại sự tình. Bà D. đã đến cơ quan công an tố cáo hành vi của Thái.

Biết mình không thể chạy tội, đến ngày 18/3/2013, Thái đã đến cơ quan công an quận Bình Tân đầu thú.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại