Dùng súng bắn loạn xạ, ngồi tù 17,5 năm vẫn cười tươi

Hồng Phượng - Lâm Phương |

(Soha.vn) - Từ vụ mâu thuẫn dẫn đến cãi cự nhau trong trường gà, Tâm nổi máu anh hùng dùng súng hoa cải để giải quyết mâu thuẫn. Khi nghe tòa tuyên án 17,5 năm tù thì bị cáo cười tươi.

Ngày 16/8, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Luyện Danh Tâm (SN 1982, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) 14 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”.

Ngoài ra, bị cáo Tâm còn phải chịu mức án cũ là 3,5 năm tù về tội “cố ý gây thương tích” khác do Tòa phúc thẩm TAND tối cao TP.HCM đã tuyên trước đó. Tổng hợp hình phạt chung là đối với bị cáo là  17,5 năm tù.

Bị cáo Luyện Danh Tâm vẫn cười tươi khi biết mình bị ngồi tù 17,5 năm
Bị cáo Luyện Danh Tâm vẫn cười tươi khi biết mình bị ngồi tù 17,5 năm

Theo cáo trạng, vào khoảng 15h, ngày 8/1/2012, Nguyễn Tấn Tài, Nguyễn Quang Trưởng, Võ Thanh Tùng và nhóm bạn bè trong xóm cùng rủ nhau đến điểm đá gà cạnh ao cá giải trí “Bé Bảy” của anh Nguyễn Văn Lâm (tự Bảy Chùa) ở xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh)  để cá cược đá gà ăn tiền với nhóm của Nguyễn Văn Mạnh.

Trong trận đấu, Mạnh “đẩy” gà của mình vào và thắng gà của nhóm Tài nên hai bên xảy ra cãi cự không ai chịu ai. Thấy tình hình căng thẳng, sợ xảy ra đánh nhau nên Lê Hoàng Tín (nhóm của Mạnh) điện thoại gọi cho Luyện Danh Tâm đến can thiệp. Sau đó, hai nhóm đồng chia 50% số tiền cá độ.

Đến 17h cùng ngày, Hùng đi xe đến gặp Mạnh để giải thích về chuyện mâu thuẫn. Tâm đứng ở gần đó nghĩ là anh Hùng đế kiếm chuyện nên có lời qua tiếng lại. Tâm về phòng trọ lấy 2 khẩu súng bắn đạn hoa cải nạp đạn vào chờ sẵn.

Khoảng 10 phút sau, Tâm thấy Hùng đang đứng gần ngã ba đường nên nổ súng bắn từ phía sau. Hùng bỏ chạy vào nhà dân nấp nhưng vẫn đạn trúng vào đầu, lưng và chân của nạn nhân.

Công an xã Bình Hưng đã kịp thời có mặt tại hiện trường, vây bắt tên Tâm cùng hung khí.

Riêng anh Hùng được đưa đi cấp cứu may mắn thoát chết. Theo giám định pháp y, anh Hùng bị tổn hại sức khỏe 39%.

Luyện Danh Tâm là đối tượng đã từng có 3 tiền án về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”, “cố ý gây thương tích” và tội “trộm cắp tài sản”. Mới mạn hãn tù chưa được bao lâu,Tâm lại tụ tập đồng bọn đá gà, cá cược, dùng súng hoa cải bắn anh Hùng đến trọng thương.

Biết mình bị TAND TPHCM tuyên phạt 17,5 năm tù, bị cáo Tâm ngoảnh mặt về phía sau cười tươi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại