Cận cảnh xe bọc thép và binh sỹ rầm rộ tiến về Phnom Penh

My Lan (TH) |

(Soha.vn) - Các cơ quan truyền thông địa phương đưa tin, lực lượng an ninh cùng xe bọc thép đã được điều tới thủ đô Phnom Penh đêm 8/8 nhằm ngăn chặn bạo động có thể xảy ra.

Sáu xe bọc thép gắn đại liên cùng hai xe tải chở quân đã được nhìn thấy cắm trại gần quốc lộ số 5 trên địa phận quận Sen Sok, cách trung tâm thủ đô Phnom Penh khoảng 5km vào chiều 8/8.

Chính phủ Campuchia cho biết việc điều binh sỹ đến Phnom Penh nhằm đối phó với bất cứ cuộc bạo động nào trong trường hợp xảy ra những vụ biểu tình chống đối kết quả bầu cử.

Quyết định này được đưa ra hơn 1 tuần sau cuộc tổng tuyển cử tại nước này hôm 28/7 vừa qua.

Một số hình ảnh của lực lượng quân đội và xe bọc thép được điều tới thủ đô Phnom Penh:

Quân cảnh Campuchia được triển khai tại Stung Meanchey (Phnom Penh), nơi Thủ tướng Hun Sen xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên kể từ sau ngày bầu cử
Quân cảnh Campuchia được triển khai tại Stung Meanchey (Phnom Penh), nơi Thủ tướng Hun Sen xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên kể từ sau ngày bầu cử
Lực lượng quân cảnh Campuchia cắm chốt trên đường phố Phnom Penh để giữ gìn trật từ tự cuối tháng 7/2013
Lực lượng quân cảnh Campuchia cắm chốt trên đường phố Phnom Penh để giữ gìn trật từ tự cuối tháng 7/2013
Campuchia rầm rộ triển khai quân đội tại thủ đô
 
Campuchia rầm rộ triển khai quân đội tại thủ đô
 
Campuchia rầm rộ triển khai quân đội tại thủ đô
 
Campuchia rầm rộ triển khai quân đội tại thủ đô
 
Campuchia rầm rộ triển khai quân đội tại thủ đô
 
Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại