Lời kể của những nạn nhân thoát chết trong vụ chìm tàu ở TP.HCM

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Khoảng 21h ngày 2/8, ba chiếc ca nô đang chở về sau chuyến di du lịch thì một chiếc chở 30 hành khách gặp nạn làm 9 người bị mất tích, 21 người may mắn được cứu sống.

Sáng ngày 3/8, 14 nạn nhân thoát chết trong vụ lật tàu đang được diều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Cần Giờ. Vị trí vụ tai nạn được xác định trên biển thuộc khu vực xã Lý Nhơn, cách bờ Cần Giờ khoảng 3,5km.

Anh Trần Kim Trung đang nằm trên giường bệnh chưa hết bàng hoảng kể lại, trước khi chiếc ca nô bị lật úp thì đã nhiều lần bị chao đảo mạnh do có gió giật mạnh và sóng cao khiến những người trên tàu hốt hoảng.

Những nạn nhân may mắn sống xót trong vụ lật ca nô đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Cần Giờ
Những nạn nhân may mắn sống xót trong vụ lật ca nô đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Cần Giờ

“Tàu dang chao đảo thì bất ngờ lật úp, lúc này tôi chỉ còn biết tìm cách nhoài ra ngoài và bám vào thành tàu. Lúc này gió mạnh và sóng rất lớn nhưng tôi vẫn cố hết sức chống chịu và bám chặt. Khi tôi bám bên ngoài thì nghe rất nhiều tiếng khóc, tiếng kêu cứu vang lên”.

Còn anh Nguyễn Văn Cương, người đầu tiên trèo lên được mũi tàu và người duy nhất trong đoàn còn giữ được chiếc điện thoại nên gọi báo cho công ty Cổ phần sản xuất ống thép dầu khí Việt Nam yêu cầu cứu hộ.

“Khi vụ tai nạn xảy ra, hai chiếc ca nô đi cùng cách chiếc ca nô gặp nạn khoảng 500m. Nhiều người kêu rất to nhưng do gió to sóng lớn nên họ không nghe tiếng”, anh Cương cho biết thêm

Trong khi đang thất vọng thì anh Cương nhận được điện thoại của ông Hà Ngọc Phước, Giám đốc công ty cổ phần sản xuất ống thép dầu khí Việt Nam, đã liên lạc lại với anh để xác định vị trí tàu.

Nhiều người chưa hết bàng hoàng sau khi được cứu
Nhiều người chưa hết bàng hoàng sau khi được cứu

Đến khoảng 2h sáng thì có hai chiếc ca nô ra tới nơi cứu được mọi người.

Trong lúc ca nô bị sóng đánh nghiêng, có nhiều người bị rơi xuống biển người khỏe thì bơi trở lại được còn số khác bị mất tích.

Được biết phần lớn các hành khách trên chuyến ca nô là công nhân, chuyên gia của công ty cổ phần Sản xuất ống thép dầu khí Việt Nam. Trong số các nạn nhân trôi trên biển có hai vợ chồng chuyên gia người Đức.

Vị trí tàu chìm là Cồn Ngựa, cách Vũng Tàu 6 -7 hải lý, cách biển Cần Giờ khoảng 3-4 hải lý.

Danh sách 9 nạn nhân đang mất tích:

1. Nguyễn Thị Kiêm Hoàng - SN 1993

2. Nông Thị Thiên - SN 1979

3. Can Hoàng Phương Khanh - SN 1980

4. Hoàng Trung Biên - SN 1985

5. Nguyễn Bá Đức - SN 1983

6. Đào Mạnh Cường - SN 1985

7. Trần Duy Quốc Hiệu

8. Hà Tiến Sơn

9. Phạm Duy Phúc - SN 1988

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại