*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo thống kê ở VN năm 2018, có 165 nghìn người mắc ung thư mới, tỷ lệ tử vong là gần 115 nghìn người. Mỗi ngày cả nước có hơn 300 người tử vong do ung thư.
Theo thuyết pháp của bà Phạm Thị Yến – chùa Ba Vàng Quảng Ninh bất cứ bệnh tật gì đều là quả nghiệp từ kiếp trước thậm chí là ung thư, đau xương khớp.
Chuyên gia hàng đầu ung thư Việt Nam cho biết ung thư cũng như các bệnh khác đều là tác động của môi trường sống xung quanh ngoài cách luôn luôn lắng nghe cơ thể mình.
GS Nguyễn Bá Đức, nguyên giám đốc BV K, người vừa nhận giải thưởng Hồ Chí Minh, khẳng định: Nguyên tắc chung không chỉ với bệnh ung thư: nếu được phát hiện sớm thì cơ may khỏi bệnh cao hơn.
Ung thư tuyến giáp là căn bệnh ung thư có tiên lượng tốt nhất, tỷ lệ sống trên 10 năm đạt 80 -90%. Thậm chí có trường hợp di căn hạch cổ vẫn có khả năng cứu chữa.
GS.TS Nguyễn Bá Đức, PCT Hội Ung thư Việt Nam nói với Góc nhìn thẳng về mối lo Việt Nam đang tăng ung thư nhanh nhất thế giới mà nguyên nhân chính từ việc "ăn gì cũng chết".
Theo GS Nguyễn Bá Đức – Nguyên Giám đốc Bệnh viện K Hà Nội, 80% nguyên nhân gây ung thư là do ngoại sinh trong đó các yếu tố nguy cơ điển hình là hút thuốc, rượu bia và thực phẩm bẩn.
Ung thư do di truyền chiếm một tỉ lệ vô cùng nhỏ. 80% số bệnh nhân mắc ung thư do tác động của các yếu tố môi trường bên ngoài.
Chuyện 2 người phụ nữ uống nhiều sữa đậu nành và mắc bệnh ung thư đang đặt ra nhiều dấu hỏi. Các chuyên gia đầu ngành ung bướu ở Việt Nam đã lên tiếng về vấn đề này.
Mặc dù không ai muốn chung sống với bệnh ung thư nhưng những người mắc bệnh ung thư tuyến giáp còn may mắn hơn vì tỷ lệ chữa khỏi bệnh lên đến 95% so với các bệnh ung thư khác.
Mỗi năm tại Việt Nam khoảng 70 nghìn người tử vong do ung thư, và hàng trăm nghìn ca mắc mới. Đa số bệnh nhân đến viện quá muộn nên tỷ lệ tử vong cao. Trong khi đó, các chuyên gia ung thư đều khuyến cáo với slogan "ung thư biết sớm trị lành".
Nguyên nhân gây ung thư có nhiều, nhưng các bác sĩ khẳng định, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do thói quen sinh hoạt, ăn uống của người dân.