Dì ruột vắng nhà, 2 anh em lấy hơn 700 triệu đồng

Tuấn Nam |

(Soha.vn) - Lợi dụng gia đình dì ruột mình đi tảo mộ, hai anh em Đức đã đột nhập vào nhà, "cuỗm" đi nhiều tiền và vàng với tổng trị giá 740 triệu đồng.

Sáng nay, 29/7, TAND TP. Hà Nội đã xét xử vụ trộm cắp tài sản gây chấn động dư luận xảy ra trong dịp Tết 2013 vừa qua khi gia đình bị hại đi tảo mộ.

Hai anh em Đức và Minh trước vành móng ngựa
Hai anh em Đức và Minh trước vành móng ngựa

Trước đó, khoảng 17h ngày 17/2, vợ chồng bà Nguyễn Thị Dung (SN 1960) và ông Trần Văn Hóa (SN 1958, ở đường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Hội) có đơn gửi đến cơ quan điều tra trình báo bị kẻ gian đột nhập vào nhà, phá két sắt lấy tộm tiền và túi tài sản có giá trị. Nhận được tin báo cơ quan công an quận Hoàng Mai đã nhập cuộc và điều tra rõ.

Cụ thể, khoảng 8h ngày 17/2/2013, lợi dụng gia đình dì ruột mình là nhà bà Dung đi vắng, Phạm Đức Minh (SN 1984, ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai, HN) cùng anh trai là Phạm Minh Đức (SN 1976) nảy ra ý định trộm cắp tài sản của nhà bà này. Do nhà Phạm Minh Đức sát vách nhà bà Dung nên Đức gọi Minh lên tầng thượng của nhà mình để bàn bạc.

Phạm Minh Đức nói: "Mày đứng đây canh gác, còn tao sang nhà ông Hóa phá két sắt trộm cắp". Minh đồng ý đứng canh gác còn Đức cầm 1 ba lô bên trong đựng 1 xà cầy, máy hoan bê tông bước sang sân thượng nhà ông Hóa, đi theo cầu thang xuống tầng 2. 

Đức dùng xà cầy để cậy cửa két sát và dùng máy khoan bản lề của két nhưng không được. Đức lấy máy cắt gạch của gia đình ông Hóa để ở tầng 2 để phá cửa két sắt rồi tộm cắp. Tổng số tài sản bị mất gồm: 490 triệu đồng và nhiều dây chuyền vàng, lắc vàng, nhẫn vàng trị giá hơn 250 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền, vàng lấy được, Đức mang về nhà cất giấu. Sau đó, Đức lấy 11 triệu mang đi trả nợ. Đến khoảng 17h cùng ngày, gia đình ông Hóa về thì phát hiện mất tài sản liền trình báo cơ quan công an. Hai ngày sau, hai anh em Minh và Đức đã bị bắt cùng tang vật.

Tại phiên toà, hai bị cáo Minh và Đức đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ trên hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo cũng như đơn xin giảm nhẹ án của gia đình bị hại, HĐXX đã tuyên phạt Phạm Đức Minh 8 năm tù và Phạm Minh Đức 9 năm tù cùng về tội trộm cắp tài sản.

Nhận mức án thấp hơn so với mức đề nghị của công tố viên tại phiên toà từ 3-4 năm, hai anh em Đức bước ra khỏi phòng xử một cách vui vẻ và không quên dặn những người thân giữ gìn sức khoẻ chờ ngày Đức, Minh đi cải tạo về.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại