Trung Quốc kêu gọi thế giới 'cảnh giác với Nhật Bản'

Hôm 27/7, Bộ Quốc phòng Trung Quốc kêu gọi thế giới cảnh giác với kế hoạch quân sự của Nhật Bản sau khi Nhật Bản công bố một bản báo cáo đề nghị tăng cường lực lượng vũ trang, bao gồm cả việc cho phép quân đội “tấn công phủ đầu” những kẻ xâm lược tiềm năng.

Đề nghị này là bước tiến mới nhất thoát ra khỏi những ràng buộc của hiến pháp hòa bình của Nhật Bản,  một phần trong đánh giá chính sách quốc phòng của Thủ tướng Shinzo Abe. Kết luận cuối cùng sẽ được đưa ra vào cuối năm nay.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng cho biết sẽ xem xét mua máy bay giám sát không người lái, tạo ra một lực lượng Thủy quân lục chiến để bảo vệ các hòn đảo xa xôi, chẳng hạn như những đảo đang tranh chấp với Trung Quốc, và xem xét tăng cường khả năng vận chuyển quân tới những đảo này.

Phản ứng với động thái trên của Nhật Bản, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã tuyên bố trên trang web của mình như sau: “Những phần nói về Trung Quốc trong báo cáo này vẫn dùng chủ đề cũ, phóng đại mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc”.

"Năm nay, Nhật Bản đã đưa ra tất cả các loại lý do để tiếp tục tăng cường vũ khí... tạo ra những căng thẳng trong khu vực. Các nước láng giềng châu Á và công đồng quốc tế cần phải cảnh giác với động thái này”.

Theo hãng tin Reuters, Thủ tướng Nhật Bản Abe luôn cam kết tăng cường quân đội để đối phó với những gì mà Nhật Bản coi là một môi trường an ninh ngày càng nguy hiểm bao một Trung Quốc hiếu chiến và một Triều Tiên không thế đoán trước được.

Hôm 26/7, ông Abe kêu gọi tổ chức càng sớm càng tốt một "hội nghị thượng đỉnh hoặc một cuộc gặp giữa bộ trưởng ngoại giao" giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Nhưng phía Trung Quốc cho rằng lời kêu gọi của ông Abe thiếu sự chân thành.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại