Syria: Quân nổi dậy thảm sát và chặt thi thể 123 người

Ngày 27/7, truyền thông nhà nước Syria đã cáo buộc quân nổi dậy sát hại 123 người, phần lớn là dân thường, trong cuộc tấn công giành lại thị trấn Khan al-Assad ở miền Bắc trong tuần qua.


	Quân nổi dậy Syria (ảnh minh họa).

Quân nổi dậy Syria (ảnh minh họa).

Hãng thông tấn nhà nước SANA cho biết "các nhóm khủng bố vũ trang" đã tiến hành "thảm sát... chặt thi thể của những tử sĩ và vứt xuống một hố lớn bên ngoài ngoại ô của thị trấn, ngoài ra còn thiêu một số thi thể".

Các buộc trên được đưa ra một ngày sau khi nhóm quân nổi dậy tự xưng là "Những người ủng hộ nhà nước Caliphate Hồi giáo" đã đăng tải trên Youtube một đoạn video cho thấy khoảng 30 thi thể thanh niên bị chất đống dưới bức tường, đồng thời tuyên bố những nạn nhân này là dân quân ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Trong khi đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 27/7 cho biết đã có ít nhất 29 người thiệt mạng, trong đó có 19 trẻ em, trong một vụ tấn công bằng tên lửa của lực lượng chính quyền tại thành phố Aleppo, miền Bắc Syria.

SOHR nói rằng "ít nhất 29 người, bao gồm 19 trẻ em và bốn phụ nữ, đã thiệt mạng tại khu vực Bab Nairab của Aleppo trong vụ tấn công bằng tên lửa đất đối đất của lực lượng chính quyền" hôm 26/7.

Theo SOHR, mục tiêu của quân đội Syria là trụ sở của quân nổi dậy, trong đó có căn cứ của nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo Irắc và Levant (ISIS), tại Bab Nairab, phía Nam Aleppo, song tên lửa đã rơi chệch mục tiêu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại