Những việc nam giới thường làm mà phụ nữ cực "dị ứng"

Dù khi yêu, tình yêu có thể dễ dàng khiến con gái bỏ qua những tật xấu của người yêu nhưng trong thâm tâm, con gái không bao giờ hài lòng về những việc làm này.

1. Trì hoãn việc ra mắt gia đình bạn gái

Các chàng trai luôn có lý do nào đó để trì hoãn việc gặp gỡ bố mẹ bạn gái càng muộn càng tốt. Đơn giản bởi họ cho rằng, việc ra mắt đó không đơn thuần là việc gặp gỡ, trò chuyện với người lớn tuổi mà nó chẳng khác nào sự cam kết không lời về mối quan hệ giữa bạn gái và anh ấy. Đàn ông không hiểu rằng con gái lúc nào cũng vui mừng và mong người mình yêu sớm có dịp diện kiến bố mẹ mình.

Những việc nam giới thường làm mà phụ nữ cực
 

2. Say xỉn với bạn bè

Không phải cô gái nào cũng hẹp hòi, ích kỷ muốn giữ bạn trai cho riêng mình nhưng việc gặp gỡ, tụ tập cùng bạn bè dẫn đến say xỉn, thậm chí quên cả sự hiện diện của người yêu đang ngồi bên mình luôn khiến các nàng khó chịu. Việc say xỉn ở nhà mình chỉ là chuyện nhỏ, nhưng say ở nhà người khác, ở quán xá đến mức không kiểm soát được lời nói, hành động của mình làm con gái vô cùng ái ngại.

3. Xem phim "đen"

Khi bắt gặp bạn trai của mình dán mắt vào các bộ phim "mát mẻ", con gái thường có cảm giác bị lừa dối . Từ đó, con gái nảy sinh suy nghĩ có lẽ mình chưa đủ để làm vui lòng người yêu. Đồng thời, khi chứng kiến bạn trai mình làm việc này, phái yếu cũng mất niềm tin vào bạn trai và có xu hướng tránh xa dần người ấy.

4. Sống bừa bộn

Đây là thói quen rất phổ biến của hầu hết con trai. Họ thường vứt quần áo, giầy dép lung tung khắp phòng của mình, thậm chí cả tuần cũng chưa chịu giặt giũ... Khi đến phòng người yêu trong tình cảnh này, chắc chắn các bạn gái sẽ nhăn nhó khó chịu ra mặt.

Những việc nam giới thường làm mà bạn cực
Việc gặp gỡ, tụ tập cùng bạn bè dẫn đến say xỉn, thậm chí quên cả sự hiện diện của người yêu đang ngồi bên mình luôn khiến các nàng khó chịu (Ảnh minh họa).

5. Chơi game trên máy tính trong lúc nghe điện thoại người yêu

Bạn đã bao giờ gặp phải tình huống cuộc gọi bị đứt quãng chỉ vì bạn trai đang say sưa chơi game trên máy tính khi trò chuyện với bạn. Con gái cực kỳ "dị ứng" với việc này, bởi nó mang lại cảm giác bạn không được tôn trọng và những điều bạn nói cũng không lọt hết vào tai người bạn trai nên có khi bạn sẽ phải hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần.

6. Không gọi lại khi có cuộc gọi nhỡ

Một trong những thói quen phổ biến nhất mà con gái ghét ở người bạn trai của mình đó là quên trả lời điện thoại. Có vẻ như con trai không có thói quen quản lý danh sách cuộc gọi trong điện thoại của mình một cách cẩn thận nên họ thậm chí chẳng hề biết mình đã có cuộc gọi lỡ. Chính điều này khiến các bạn gái rất hay giận dỗi.

7. Lãng phí tiền vào các món đồ công nghệ

Hãy thử tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn trai vừa nói với người con gái của mình rằng anh ta đang gặp khó khăn chuyện tiền nong nên không thể đi chơi xa, trong khi đó ngay ngày hôm sau, anh ta sắm cho mình một chiếc iPad mới. Việc này làm con gái nảy sinh suy nghĩ mình không được coi trọng bằng những vật dụng kia.

8. Thiếu kiên nhẫn khi đi mua sắm

Điều này lý giải tại sao con gái luôn thích đi mua sắm cùng bạn bè cùng phái chứ không phải bạn trai của mình. Con trai thường rất sợ phải chờ đợi bên ngoài các shop thời trang, giầy dép và ái ngại khi phải đưa ra phản hồi về màu sắc, kiểu dáng các món đồ mà bạn gái của mình đang thử. Đây cũng là điều mà con gái không hề ưa ở bạn trai của mình.

9. Không ăn mặc bảnh bao trong các dịp quan trọng

Phụ nữ cảm thấy bực bội khi mình tất bật chuẩn bị váy áo cẩn thận khi đi dự một buổi tiệc quan trọng, trong khi bạn trai lại xuất hiện trong bộ dạng vô cùng đơn giản, chỉ với quần bò, áo phông hoặc áo sơ mi... Con gái sẽ đánh giá rất cao bạn trai của mình nếu họ dành thêm một chút thời gian để tạo sự khác biệt trong mắt phái nữ.

10. Muốn "chuyện ấy" ngay cả khi vừa cãi nhau

Đối với phụ nữ, quan hệ tình dục gắn liền với cảm xúc chứ không đơn thuần là chuyện thể xác. Sau một cuộc cãi vã nảy lửa, con trai lại cố gắng lấy lại thiện cảm bằng chuyện này thì chỉ càng khiến cho con gái cảm thấy bực bội, khó chịu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại