Biển Đông: Trung Quốc xây dựng trái phép bệnh viện ở Hoàng Sa

My Lan |

(Soha.vn) - Hôm 19/7, Trung Quốc đã ngang nhiên mở cửa bệnh viện nhân dân Tam Sa đặt trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Đây là bệnh viện duy nhất của Trung Quốc đặt tại cái gọi là thành phố Tam Sa. Theo Chinadaily, bệnh viện được xây dựng trái phép trên khu đất rộng 2.500 m2,có vốn đầu tư lên tới 18 triệu nhân dân tệ (tương đương 2,9 triệu USD). Cũng theo nguồn tin này thì bệnh viện có thể ngay lập tức đáp ứng nhu cầu y tế cơ bản của người dân và ngư dân tại Tam Sa (địa danh phi pháp mà Trung Quốc thành lập, bao gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam).

Các nhân viên bệnh viện này cho biết các thiết bị mới sẽ được trang bị cho bệnh viện vào tháng 9 tới đây.

Xu Jie, phó thị trưởng cái gọi là thành phố Tam Sa mạnh mồm khẳng định, theo dự kiến, bệnh viện này sẽ cung cấp dịch vụ y tế toàn diện trong vòng 5 năm. Theo ông này, hiện tại bệnh viện đang có 30 giường, song con số sẽ tăng lên 100 trong vòng 5 năm tới.

Đội ngũ nhân viên cũng sẽ tăng từ 8 lên 35 người nhằm bao quát các lĩnh vực như y khoa hay phụ khoa.

Hu Yaxiong, giám đốc bệnh viện cho biết trong 2 năm tới, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hải Nam sẽ tới bệnh viện này để đào tạo cho đội ngũ bác sĩ.

Một số hình ảnh về bệnh viện mà Trung Quốc xây dựng trái phép tại Hoàng Sa.

	Toàn cảnh Bệnh viện Nhân dân Tam Sa.

Toàn cảnh Bệnh viện Nhân dân Tam Sa do Trung Quốc xây dựng trái phép ở đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam

	Bảng tên bệnh viện chính thức được mở ra trong lễ khánh thành.

Bảng tên của bệnh viện phi pháp này

	Y tá và bác sĩ của bệnh viện.

Y tá và bác sĩ của bệnh viện.

	Tủ thuốc của bệnh viện.

Tủ thuốc của bệnh viện.

	Bệnh viện trong giai đoạn xây dựng.

Một phòng khám tại thành phố phi pháp Tam Sa (trái) trong lúc chờ bệnh viện được xây dựng (phải).

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại