Vi phạm giao thông mới biết mình bị truy nã toàn quốc

Thế Long |

(Soha.vn) -Trong quá trình xử lý hồ sơ vi phạm giao thông, Đội CSGT số 5, CATP đã làm rõ người vi phạm giao thông chính là đối tượng có lệnh truy nã toàn quốc.

Sự việc xảy ra lúc 16 giờ ngày 17/7, khi Hoàng Công Hòa (SN 1986) điều khiển xe ô tô BKS 29L6 – 6829 đến trụ sở Đội CSGT số 5 giải quyết vi phạm giao thông theo luật định. Qua trích lục hồ sơ phát hiện Hòa là đối tượng truy nã của CA tỉnh Bắc Giang về tội cướp tài sản, cán bộ chiến sĩ Đội CSGT số 5 tổ chức đội hình vây bắt không để Hòa trốn thoát.

Hoàng Công Hòa tại cơ quan công an.
Hoàng Công Hòa tại cơ quan công an.

Tại trụ sở CA phường Phúc Đồng,  Hòa vẫn cho rằng mình bị oan, nhưng khi cán bộ Đội CSGT số 5 trích lục toàn bộ hồ sơ truy nã Hòa đã nhận tội.

Theo lời khai ban đầu của đối tượng. Đầu năm 2013 Hòa cùng đồng bọn đã gây ra tội cướp tài sản và bỏ trốn khỏi nơi cư trú làm đủ thứ nghề để kiếm sống. Lẩn trốn nhiều tháng trên Hà Nội,  Hòa không ngờ bị bắt trong một tình huống từ một vi phạm giao thông bình thường.

Trước đó, vào khoảng 8h30 ngày 17/7, tổ công tác Đội CSGT số 5 do Trung úy Đoàn Quang Trụ làm tổ trưởng tại ngã tư Nguyễn Văn Linh - Vũ Xuân Thiều đã phát hiện một xe ô tô BKS 30Z - 7362 vi phạm giao thông với nhiều biểu hiện nghi vấn. Xác định đây là dạng xe “cóc” của các đối tượng chuyên trung chuyển hàng hóa ở vùng biên giới Lạng Sơn nên tổ công tác đã kiên quyết chặn giữ.

Khi kiểm tra trong thùng xe không có gì khác ngoài hai thùng xốp được bọc kín trong bao tải. Lái xe Hoàng Đình Thành (SN 1989) ở Ân Thi, Hưng Yên sau một hồi quanh co đã thừa nhận số hàng trong thùng xốp là nội tạng thối được một người không quen biết thuê vận chuyển về Hà Nội. Trước sự chứng kiến của các cơ quan chức năng hai thùng xốp chứa nội tạng có trọng lượng hơn 1 tạ được khui ra phần lớn đã bốc mùi.

Trung tá Nguyễn Đức Chung, Đội trưởng Đội CSGT số 5 cho biết: “Sau một thời gian đơn vị liên tục phát hiện nhiều vụ vận chuyển nội tạng với khối lượng lớn trên xe đông lạnh thì các đối tượng đã thay đổi phương thức đóng gói nội tạng với trọng lượng nhỏ vận chuyển nhỏ lẻ hòng qua mặt cơ quan chức năng”

Hiện số nội tạng trên đã được bàn giao tiêu hủy theo luật định.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại