Hôn mê 4 ngày sau khi làm việc với Công an xã: Nạn nhân đã tỉnh lại

T.Mạnh |

(Soha.vn) - Sau nhiều ngày hôn mê bất tỉnh sau khi làm việc với Công an xã đến nay, ông Lê Xuân Lục đã tỉnh táo và ăn uống được.

Như đã đưa tin, sáng ngày 18/6, ông Lê Xuân Lục (60 tuổi, ở xóm 3, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) được Công an xã Hà Thượng đưa lên trụ sở làm việc vì có hành vi uống rượu say và mắng chửi trong gia đình. Nhưng gần 1 tiếng sau, gia đình ông Lục đã phải tức tốc lên Trạm Y tế xã Hà Thượng để đưa ông đi cấp cứu.

Ông Lê Xuân Lục nhập viện trong tình trạng hôn mê.
Ông Lê Xuân Lục nhập viện trong tình trạng hôn mê.

Ngay sau đó, người thân ông Lục đã đưa ông đến Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên vào 22 giờ ngày 18/6. Theo chẩn đoán ghi trên phiếu kết quả chụp CT SCAN của Bệnh viện, tại thời điểm nhập viện, đầu ông Lục có hiện tượng “tụ máu ngoài màng cứng vùng trán phải, tụ máu dưới màng cứng bán cầu não phải giai đoạn cấp gây đè đẩy mạnh đường giữa sang trái và có hình ảnh vỡ lún xương thái dương phải”

Hàng xóm và những người trực tiếp có mặt tại nhà ông Lục đều khẳng định, trước khi bị Công an xã Hà Thượng đưa đi, ông Lê Xuân Lục hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên, sau gần một giờ làm việc với Công an xã Hà Thượng, ông Lê Xuân Lục đã lâm vào trạng thái bất tỉnh và người nhà phải đưa ông đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TW Thái Nguyên.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa Khoa TW Thái Nguyên, ông Lê Xuân Lục đã tỉnh lại cách đây hơn 1 tuần. Hiện tại, tinh thần và trí nhớ của ông Lục đang hồi phục tốt. Vài ngày gần đây, bệnh nhân Lục có thể nhận biết, trả lời được các câu hỏi, nhưng phát âm không rõ. Tay bệnh nhân đã cử động được tuy nhiên vẫn còn yếu chưa thể viết chữ.

Có mặt tại Bệnh viện vào ngày 15-7, chúng tôi thấy ông Lê Xuân Lục đã tỉnh táo và ăn uống được. Ông Lục cũng đã cung cấp một số thông tin cho chúng tôi nhưng chưa rõ ràng.

Ông Lê Xuân Lục đã tỉnh táo và ăn uống được
Ông Lê Xuân Lục đã tỉnh táo và ăn uống được

Bác sĩ Đồng Quang Sơn, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình, người trực tiếp mổ và điều trị cho ông Lê Xuân Lục cho biết: "Bệnh nhân Lê Xuân Lục đang hồi phục tốt nhưng chúng tôi không thể trả lời chính xác khi nào bệnh nhân có thể phát âm rõ ràng. Bệnh viện dự kiến sẽ cho bệnh nhân xuất viện vào cuối tuần này".

Ông Lê Xuân Lục tỉnh lại, sức khỏe tinh thần tiến triển tốt là tín hiệu đáng mừng để làm rõ hơn nguyên nhân của vụ việc trên. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ và sớm có câu trả lời để rộng đường dư luận.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại