Hôn mê sau khi làm việc với Công an xã: Nạn nhân bị vỡ lún xương thái dương phải

T.Mạnh |

(Soha.vn) - Theo chẩn đoán ghi trên phiếu kết quả chụp CT SCAN của Bệnh viện thì tại thời điểm nhập viện, đầu ông Lục có hiện tượng “tụ máu ngoài màng cứng vùng trán phải, tụ máu dưới màng cứng bán cầu não phải giai đoạn cấp gây đè đẩy mạnh đường giữa sang trái và có hình ảnh vỡ lún xương thái dương phải”.

Như thông tin đã đưa vào sáng 18-6, ông Lê Xuân Lục, xóm 3, xã Hà Thượng (Đại Từ) được Công an xã Hà Thượng đưa lên trụ sở làm việc vì có hành vi uống rượu say và mắng chửi trong gia đình. Nhưng chỉ sau gần một tiếng đồng hồ làm việc với Công an xã tại trụ sở, gia đình đã phải tức tốc lên Trạm y tế đưa ông Lục đi cấp cứu.

Sau 4 ngày điều trị, ông Lê Xuân Lục vẫn đang trong tình trạng hôn mê.
Sau 4 ngày điều trị, ông Lê Xuân Lục vẫn đang trong tình trạng hôn mê.

Theo chẩn đoán ghi trên phiếu kết quả chụp CT SCAN của Bệnh viện thì tại thời điểm nhập viện, đầu ông Lục có hiện tượng “tụ máu ngoài màng cứng vùng trán phải, tụ máu dưới màng cứng bán cầu não phải giai đoạn cấp gây đè đẩy mạnh đường giữa sang trái và có hình ảnh vỡ lún xương thái dương phải”.

Để hiểu rõ hơn về tình trạng của bệnh nhân Lê Xuân Lục, chúng tôi đã gặp bác sĩ Nguyễn Vũ Hoàng, người trực tiếp điều trị, phẫu thuật cho ông. Bác sĩ Hoàng cho biết: “Bệnh nhân Lê Xuân Lục có máu tụ dưới màng cứng ở bán cầu não bên phải. Chúng tôi đã mổ cấp cứu, mở sọ giải áp, lấy máu tụ và cầm máu, tuy nhiên tình trạng vẫn hết sức nguy kịch. Hiện nay bệnh nhân đang được điều trị an thần, thở máy và truyền máu. Theo nhận định chuyên môn thì những trường hợp thế này có tỉ lệ tử vong từ 40 đến 90%”.

Bệnh nhân Lê Xuân Lục có máu tụ dưới màng cứng ở bán cầu não bên phải.
Bệnh nhân Lê Xuân Lục có máu tụ dưới màng cứng ở bán cầu não bên phải.

Anh Nhâm Văn Quảng, thường trú tại xóm 11, xã Tân Linh, người trực tiếp xây dựng nhà cho gia đình ông Lục vào sáng 18-6, đồng thời cùng lên Trạm Y tế xã hôm đó cho biết thêm: “Gần 10 giờ ngày 18-6, người nhà ông Lục được Công an xã gọi điện lên Trạm Y tế xã để đưa ông đi cấp cứu. Khi lên tới nơi, ông Lục đang rất nguy kịch, tình trạng hôn mê bất tỉnh, nôn mửa và có cả dịch màu đỏ tràn ra miệng, tiểu tiện và đại tiện ra cả quần. Tôi nhìn thấy ông Lục có một số vết thương tích trên đầu, quần áo xộc xệch, trên cơ thể và ở ngón chân cũng có vết trầy xước”.

Phía gia đình ông Lục đã yêu cầu Công an xã làm biên bản xác nhận tình trạng sức khỏe của ông thời điểm được Công an xã đưa đi khỏi nhà và tại Trạm Y tế xã, có chữ ký của đại diện 2 bên và người làm chứng. 

Sau đó, gia đình đã bắt taxi đưa ông Lục lên Bệnh viên Đa khoa huyện Đại Từ, rồi tiếp tục chuyển về Bệnh viên Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Tờ biên bản sự việc do Công an xã nắm giữ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại