Bênh cháu, 'tung chưởng' đạp chết người

Hồng Phượng - Lâm Phương |

(Soha.vn) - Thấy đứa cháu bị người hàng xóm đánh, Hoa chạy ra căn ngăn thì bị thách đố dẫn đến ẩu đả và xảy ra án mạng.

Ngày 11/7/2013, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hoa (SN 1973, ngụ Bến Cát, Bình Dương) 12 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Nguyễn Văn Hoa được đưa đến tòa
Bị cáo Nguyễn Văn Hoa được đưa đến tòa

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 16/1/2011, Nguyễn Văn Hoa cùng nhóm bạn đến nhà ông Nguyễn Xuân Hiền ở xã Chánh Phú Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương nhậu. Tàn tiệc rượu, cả nhóm đang ngồi uống trà thì thấy ông Lê Quang Hồng đến chửi bới, đuổi đánh con trai ông Nguyễn Văn Quang (kế bên nhà ông Hiền).

Vốn là chỗ họ hàng nên khi thấy đứa cháu bị đánh, Hoa chạy đến hỏi nguyên nhân. Không những không nói mà ông Hồng liên tục buông lời thách thức đánh nhau nên bị Hoa tát vào mặt.

Ông Hồng bỏ đi về, khoảng 15 phút sau quay lại tiếp tục chửi bới thách thức đánh nhau với ông Quang. Thấy vậy, Hoa ra kêu Hồng đi về thì bị tát một cái đau điếng vào mặt cộng với những lời thách đố. Không kiềm chế được Hoa đá vào bụng, làm ông Hồng ngã vào đống gạch vụn bị thương.

Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng ông Hồng không qua khỏi.

Tại phiên tòa, bị cáo Hoa đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại