Biển Đông: Cựu quan chức Philippines cho rằng đối đầu Trung Quốc là "tự sát"

Chí Quân |

(Soha.vn) - Theo Bộ Quốc phòng Philippines, Trung Quốc đã rút lực lượng ra khỏi khu vực Scarborough từ cuối tháng trước. Cựu chủ tịch Ủy ban công vụ chính phủ Philippines cho rằng việc đẩy mạnh quan hệ đồng minh với Mỹ, Nhật sẽ chỉ tạo ra những sức ép về quân sự, ngoại giao, kinh tế đối với Philippines.

Thời tiết xấu làm dịu căng thẳng ở Scarborough

Cuối tuần trước, trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình bãi cạn Scarborough (mà Philippines gọi là Panatag, Trung Quốc gọi là Hoàng Nham), Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin cho biết “Theo hình ảnh mà trực thăng trinh sát của chúng tôi quan sát được, họ  không còn ở bãi cạn Panatag. Tôi cho rằng nguyên nhân có thể do thời tiết xấu”. 

	Lính Philippines tiếp cận bãi cạn Scarborough

Lính Philippines tiếp cận bãi cạn Scarborough

Ông Gazmin cũng cho biết lần trinh sát bằng trực thăng gần đây nhất của quân đội Philippines là vào ngày 27/6. Như vậy theo thông tin của Bộ Quốc phòng Philippines thì Trung Quốc đã rút lực lượng ra khỏi khu vực Scarborough từ cuối tháng trước.

Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez đã phủ nhận tin tàu Trung Quốc đã rời khỏi bãi cạn tranh chấp này.

Khi được hỏi liệu Philippines có giành lại quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough từ Trung Quốc hay không, ông Gazmin cho biết không thể thảo luận về chuyện này với phóng viên.

Chính sách quốc phòng của ông Aquino là “tự sát”?

Trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thì hôm qua, tờ Manila Times của Philippines đã đăng một bài bình luận của ông Ricardo Saludo, cựu chủ tịch Ủy ban công vụ chính phủ Philippines chỉ trích chính sách quốc phòng của Tổng thống Aquino hiện nay là “tự sát”.

	Ông Ricardo Saludo cho rằng chính sách thân Mỹ, chống Trung Quốc của Tổng thống Aquino là

Ông Ricardo Saludo cho rằng chính sách thân Mỹ, chống Trung Quốc của Tổng thống Aquino là "tự sát"

Trong bài viết được dự đoán là sẽ gây sóng gió này, ông Saludo cho rằng, việc Philippines đẩy mạnh quan hệ đồng minh với Mỹ, Nhật, cho phép lực lượng Mỹ vào các căn cứ quân sự ở nước này và đối đầu gay gắt với Trung Quốc sẽ chỉ tạo ra những sức ép về quân sự, ngoại giao, kinh tế đối với Philippines và làm tình hình Biển Đông thêm căng thẳng.

Ông Saludo nhận định, Trung Quốc sẽ trở thành nền kinh tế hàng đầu thế giới trong một vài thập kỷ tới, trong khi thời hoàng kim của kinh tế Mỹ đã qua. Với tư cách là đối tác thương mại và nhà đầu tư, Trung Quốc đang có sức ảnh hưởng toàn cầu ngày càng tăng. Riêng đối với Philippines, hàng chục nghìn lao động nước này đang làm việc ở Trung Quốc sẽ gặp bất lợi, thậm chí nguy hiểm nếu căng thẳng tiếp tục leo thang.

Cựu quan chức này còn cho rằng, trong khi tranh chấp mấy bãi cạn và đảo chìm cách xa bờ thì ông Aquino đề xuất xây dựng sân bay, cảng biển ở gần các khu dân cư đông đúc như để làm mồi cho Trung Quốc tấn công.

Không biết dựa trên căn cứ nào, nhưng ông Saludo cho rằng việc Philippines cho quân đội Mỹ, Nhật vào các căn cứ trên lãnh thổ của mình khiến Trung Quốc leo thang chạy đua vũ trang trên Biển Đông (?!). Ông này cũng hứa hẹn sẽ đưa ra giải pháp để Philippines bảo vệ được lãnh thổ và vùng chủ quyền kinh tế mà không trở thành tiền đồn của Mỹ, Nhật để chống lại Trung Quốc. Không biết những giải pháp này có giá trị thực tế hay không, nhưng giới chuyên gia nhận định, lập luận mà ông Saludo đưa ra trong bối cảnh hiện nay sẽ rất khó được dư luận Philippines chấp nhận.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục xin vui lòng gửi về email: thegioi@soha.vn. Trân trọng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại