Thợ sửa máy in làm giả vé số trúng thưởng, lừa hơn 1 tỷ đồng

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Bằng cách mua vé số của công ty xổ số về chờ đến khi có kết quả, Thuận sẽ dùng kỹ thuật tẩy xóa rồi in thành những vé trúng thưởng đem đi lừa nhiều đại lý lấy hơn 1 tỷ đồng tiêu xài.

Ngày 5/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Quách Văn Thuận (26 tuổi, trú tại thôn 4, xã Thành Tâm, Thạch Thành, Thanh Hóa) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vốn làm nghề sửa chữa máy in nên Thuận hiểu về màu mực và quy trình in ấn. Từ đó y nảy sinh ý định làm giả những vé số trúng thưởng để lừa những đại lý lấy tiền tiêu xài. Để thực hiện kế hoạch, Thuận mua 1 máy chụp, 1 máy in, mực, hóa chất và những vật dụng cần thiết khác đem về cất trong nhà.

Ngày 19/6/ Thuận mua 5 tờ vé số loại 10.000 đồng, ký hiệu K3T6 của Công ty xổ số kiến thiết Cần Thơ. Chờ đến khi có kết quả xổ số, Thuận dùng kỹ thuật làm giả in 5 tờ vé số, mỗi tờ trúng giải 100 triệu đồng (dành cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt 6 số) gồm 3 tờ mang số 642045 và 2 tờ mang số 842045.

Đối tượng Quách Văn Thuận và những vé số làm giả, mỗi vé trúng thưởng 100 triệu
Đối tượng Quách Văn Thuận và những vé số làm giả, mỗi vé trúng thưởng 100 triệu

Đến ngày 26/6/2013, Thuận mang 5 tờ vé số đến đại lý vé số Rồng Vàng nằm trên đường Tân Sơn Nhì (phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú) để đổi tiền. Nhưng do không đủ tiền mặt nên anh Vũ Văn Toan, chủ đại lý dẫn Thuận đến một đại lý vé số của ông Phan Văn Hữu làm chủ trên Âu Cơ (phường Phú Trung, Tân Phú) đổi.

Do trước đó đã được bạn cảnh báo về vé giả nên khi nhận vé số trúng thưởng từ Thuận, ông Hữu đã dùng tia cực tím để soi thì phát hiện dấu mờ của những con số cũ nên âm thầm báo công an phường Phú Trung.

Với những chứng cứ trước mặt, Thuận không thể chối cãi. Khám nhanh trên người thuận, công an thu thêm 45 tờ vé số nữa, trong đó có 35 tờ vé số giả trúng thưởng giải 100 triệu đồng của đài Cần Thơ.

Tại cơ quan điều tra Thuận khai trước đó đã 5 lần mang 11 tờ vé số giả, mỗi vé trúng thưởng 100 triệu đến nhiều đại lý đổi lấy hơn 1 tỷ đồng tiêu xài.

Cũng theo lời khai của Thuận thì đã tìm hiểu nhiều tờ vé số nhưng chỉ có vé số của công ty sổ xố kiến thiết cần thơ là dễ làm giả nhất vì mực in và con số dễ tẩy xóa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại