Chân dung Lê Phước Vũ, người mời Nick Vujicic sang Việt Nam (1)

Thanh Thảo |

(Soha.vn) - Ông Lê Phước Vũ sinh năm 1963 trong một gia đình nghèo ở Bình Định. Ông Vũ khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng.

Ông Lê Phước Vũ, chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen (HSG)  là một doanh nhân thành đạt, một người có niềm tin Phật giáo, dựa vào tinh thần đạo Phật để làm kinh doanh. Ông tham gia nhiều công tác từ thiện.

Đặc biệt tháng 5/2013 vừa qua, tên tuổi của ông cũng như công ty Hoa Sen “nổi lên như cồn” khi HSG đã mạnh tay chi ra hơn 36 tỷ đồng để mời Nick Vujicic đến thuyết trình ở Việt Nam.

Ông Lê Phước Vũ sinh năm 1963. Sinh ra trong một gia đình nghèo ở Bình Định, gặp nhiều khó khăn trên con đường gây dựng sự nghiệp nhưng chính chữ "nhẫn" học từ đạo Phật đã giúp ông vượt qua những lúc khó khăn, yếu lòng.

Dù phải dành thời gian và nỗ lực làm nhiều việc để mưu sinh khi theo học tại trường Trung cấp giao thông, ông vẫn đạt kết quả học tập xuất sắc và được giữ lại trường làm giảng viên sau khi tốt nghiệp – mơ ước của nhiều bạn đồng trang lứa. Tuy nhiên, Lê Phước Vũ đã từ chối bởi cơ chế đãi ngộ khó có thể cho phép ông đỡ đần gia đình. Ra trường, với đôi bàn tay trắng nhưng trái tim đầy ắp ý chí và nhiệt huyết, ông cùng gia đình khăn gói ngược phương Nam.

Ông Vũ khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Ông bắt đầu sự nghiệp kinh doanh từ một cơ sở bán lẻ tôn vào năm 1994. Năm 2001, sau 7 năm tích lũy vốn và kinh nghiệm kinh doanh, ông sáng lập Công ty Cổ phần Hoa Sen với vốn điều lệ 30 tỷ đồng.

Chân dung Lê Phước Vũ, người mời Nick Vujicic sang Việt Nam (1)
 

Khi khởi sự Tôn Hoa Sen với 22 người và vốn điều lệ ban đầu là 30 tỷ đồng, doanh thu năm đầu tiên đạt 3 tỷ đồng. Hiện nay, công ty có quy mô vốn điều lệ hơn 1.000 tỷ đồng và mức vốn hóa thị trường gần 1.800 tỷ đồng như hiện nay.

Vận dụng những kinh nghiệm tích lũy được trong ngành kinh doanh tôn - thép, chỉ trong vòng 10 năm, ông đã phát triển Hoa Sen thành một trong những doanh nghiệp lớn nhất ngành thép. “Tôi có thói quen làm việc gì thì tập trung mọi nguồn lực để đạt mục đích, nhưng thú thật có được tập đoàn như bây giờ là điều tôi không ngờ”, ông Vũ cho biết.

Tôn Hoa Sen hiện chiếm thị phần áp đảo trong lĩnh vực tôn mạ với thị phần năm 2011 là 37,2% và đứng trong top 5 về ống thép với 10,3% thị phần. Tính chung trong số các doanh nghiệp tư nhân ngành thép, quy mô của Hoa Sen hiện chỉ đứng sau Hòa Phát và Pomina. Tuy nhiên, 2 doanh nghiệp này chủ yếu thiên về thép xây dựng.

“Hiện nay, tại thị trường Đông Nam Á, chúng tôi cũng đã là nhà sản xuất tôn thép số 1. Ngoài ra, Hoa Sen còn xuất khẩu sản phẩm qua các thị trường khác như Trung Đông, Nam Phi, Mỹ. Hiện tại, chúng tôi cũng đã bắt đầu xuất khẩu sang châu Âu, Úc và các nước phát triển khác.

Chúng tôi cũng đang nỗ lực để đẩy mạnh đầu tư giai đoạn 2 Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ - nhà máy sở hữu công nghệ tiên tiến và có công suất lớn nhất Đông Nam Á qua đó nâng doanh số của Hoa Sen từ 500 triệu USD lên 1 tỷ USD và phấn đấu đạt lợi nhuận 500 - 1.000 tỷ đồng trong trong vòng 3 năm tới”, ông Vũ cho biết.

Chân dung Lê Phước Vũ, người mời Nick Vujicic sang Việt Nam (1)
Kết quả kinh doanh của HSG qua các năm
Chân dung Lê Phước Vũ, người mời Nick Vujicic sang Việt Nam (1)
Cơ cấu cổ đông của Hoa Sen Group

Theo báo cáo quản trị Tập đoàn Hoa Sen, nhiệm kỳ từ 1/9/2012 đến 31/3/2013, số cổ phiếu HSG ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Hội đồng quản trị nắm giữ đạt 42,8 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 42,53% vốn điều lệ công ty. Nếu tính theo giá đóng cửa phiên ngày 3/5, số cổ phiếu này trị giá trên 1.706 tỷ đồng.

Trong gia đình, vợ ông Vũ, bà Hoàng Thị Xuân Hương cũng sở hữu hơn 6,71 triệu cổ phiếu công ty chồng, tương đương 6,67% vốn điều lệ Tập đoàn Hoa Sen. Ngoài ra, con trai ông là Lê Hoàng Vũ Trí còn nắm 72.000 cổ phiếu HSG, tỷ lệ sở hữu 0,07% nhưng đã bán toàn bộ hồi đầu tháng Tư. Như vậy, hiện tại giá trị tài sản của gia đình ông Vũ ở Tập đoàn Hoa Sen đạt gần 2.000 tỷ đồng, nhiều gấp đôi vốn điều lệ hiện có của doanh nghiệp.

Từ tháng 4/2011, ông Vũ thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc để tập trung vào nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hoa Sen.

(Còn nữa)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại