Nữ phó phòng Trần Hồng Ly kiện trưởng BQL khu kinh tế tỉnh Trà Vinh

Tuấn Nam |

(Soha.vn) - “Toà án đã chấp nhận đơn kiện này của tôi. Tôi sẽ cung cấp mọi chứng cứ cho toà chứ tôi không muốn nói chuyện với ông này (ông Lê Tấn Lực – PV) nữa”, bà Trần Hồng Ly cho biết.

Chiều nay (24/6), trao đổi với chúng tôi, bà Trần Hồng Ly (SN 1979, nguyên Phó phòng Quản lý doanh nghiệp - Lao động thuộc BQL Khu kinh tế tỉnh Trà Vinh) khẳng định thông tin bà làm giả giấy chứng nhận thai sản là không đúng.

Bà Trần Hồng Ly - Nguyên Phó phòng Quản lý doanh nghiệp - Lao động thuộc BQL Khu kinh tế tỉnh Trà Vinh. (Ảnh: Lê Ngọc Dương Cầm)
Bà Trần Hồng Ly - Nguyên Phó phòng Quản lý doanh nghiệp - Lao động thuộc BQL Khu kinh tế tỉnh Trà Vinh. (Ảnh: Lê Ngọc Dương Cầm)

Bà Ly cũng cho hay sáng nay, 24/6, bà đã gửi đơn khởi kiện ông Lê Tấn Lực (Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Trà Vinh) ra toà hành chính (TAND tỉnh Trà Vinh) về việc ông này đã ký quyết định kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với bà do có nhiều sai phạm về đạo đức trong quá trình công tác vào ngày 21/6 vừa qua.

“Toà án đã chấp nhận đơn kiện này của tôi. Tôi sẽ cung cấp mọi chứng cứ cho toà chứ tôi không muốn nói chuyện với ông này (ông Lê Tấn Lực – PV) nữa”, bà Ly cho biết.

Bà Ly bức xúc cho hay: “Tôi đi khám thai thì cái máy là của bệnh viện, người ta siêu âm cho tôi, chứ tôi có tự làm đâu. Nếu kết quả là giả thì người ta sẽ yêu cầu đuổi việc mấy bác sỹ đã siêu âm cho tôi. Bây giờ tôi chỉ nói chuyện với ông Lê Tấn Lực tại toà.”.

Trước đó, bà Ly cũng đã bị kỷ luật bằng hình thức “khai trừ ra khỏi Đảng”, với nội dung cụ thể tại Quyết định số 750-QĐ/ĐUK thi hành kỷ luật đồng chí Trần Hồng Ly, đảng viên Chi bộ Văn phòng – Phó Trưởng phòng Quản lý Doanh nghiệp và Lao động thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Trà Vinh.

Quyết định khai trừ Đảng đối với bà Trần Hồng Ly.
Quyết định khai trừ Đảng đối với bà Trần Hồng Ly.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại