Top 10 nữ hoàng "lửa" nhất K-pop

Những cô nàng sở hữu thân hình chuẩn, nóng bỏng và vô cùng gợi cảm hiện đang dẫn đầu trong top những nữ ca sĩ gợi cảm, quyến rũ nhất K-pop.

 - 1
Thành viên tiếp theo của nhóm SNSD lọt vào danh sách Top 10 nữ hoàng K-Pop sở hữu thân hình nóng bỏng là cô nàng Jessica hay Jung Soo Yeon.
 - 2
Jessica là người Hàn Quốc gốc Mỹ, sinh năm 1989 và sở hữu chiều cao 1,62m, cân nặng 42kg.
 - 3
Năm 2000, Jessica và em gái Krystal được SM phát hiện khi đi bộ cùng gia đình ở xung quanh quận Bundang, Seongnam, Gyeonggi-do và được mời tham gia thử giọng. Jessica đã tham gia cuộc thi 2000 SM Casting System và trở thành thực tập sinh tại SM vào cùng năm. Jessica được đào tạo bài bản về ca hát, vũ đạo và diễn xuất tại SM Town trong vòng 7 năm 6 tháng.
 - 4
Nữ ca sĩ Kang Min-kyung của nhóm nhạc nữ 2 thành viên Davichi, cô sinh năm 1990,với chiều cao 1,69m và cân nặng 48kg.
 - 5
Kang Min Kyung vốn đã nổi tiếng trong giới trẻ Hàn Quốc vì vẻ đẹp trong sáng và gợi chút nét u buồn. Năm 2008,cô nàng gia nhập nhóm Davichi cùng đàn chị Lee Hae Ri (1985) khi tạo ra sự khác biệt trong làng giải trí tràn ngập các nhóm nhạc nữ sôi động bằng những bản ballad nhẹ nhàng và sâu lắng.
 - 6Nữ ca sĩ sinh năm 90 đã bị dính không ít tin đồn do các mối quan hệ thân thiết với nam đồng nghiệp, trong đó phải kể đến nam diễn viên điển trai Lee Min Ho.
 - 7
Nữ ca sĩ HuynA, tên thật là Kim Hyun Ah, rapper chính và nhảy chính của nhóm 4minute của Cube Entertainment.
 - 8
HuynA sinh năm 1992, chiều cao 161,8m, cân nặng 43kg. Với vẻ đẹp ngoại hình cùng thân hình cuốn hút, quyến rũ, người đẹp vinh dự xếp vị trí đầu bảng top "100 người đẹp gợi cảm nhất thế giới" đăng trên tờ FHM (For Him Magazine) của Singapore.
 - 9
Năm 2011, HuynA ra mắt mini Album "Bubble pop!" cùng MV "Bubble pop!". Ca khúc mới có background trong sáng cùng điệu nhảy vui tươi phù hợp với mùa hè. Đây cũng là mốc đánh dấu sự trưởng thành của HyunA.
 - 10Nữ ca sĩ sinh năm 1992 Soohee, có tên thật là Ahn So Hee, thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm nhạc nữ Wonder Girls (danh hiệu này giờ thuộc về thành viên Hyerin) sau 2 năm đào tạo và chính thức gia nhập nhóm vào năm 2007. Cô nàng cao 1,65m, cân nặng 43,5kg.
 - 11
Soohee được biết đến như một ca sĩ thần tượng, nữ diễn viên, vũ công,người mẫu và MC dẫn chương trình.
 - 12
Soohee khoe vũ đạo sexy và quyến rũ khiến các fan ngây ngất.
 - 13
Nữ ca sĩ sinh năm 1994 Krystal Jung hay tên thật là Jung Su-jung với nghệ danh là Krystal. Cô nàng sở hữu chiều cao 1,65m, cân nặng 45kg.
 - 14
Krystal là nữ ca sĩ người Mỹ gốc Hàn Quốc, sau khi được công ty SM phát hiện năm 2000 trong một chuyến trở về Hàn Quốc, sau đó cô thường xuyên tham gia đóng phim quảng cáo, hát minh họa trong các MV của SM.
 - 15Từ năm 2009 đến nay, Krystal đầu quân vào nhóm nhạc nữ F(x) cũng của công ty SM.
 - 16
Ca sĩ G.NA (1987) là nghệ danh của nữ ca sĩ người Canada gốc Hàn Choi Gina Jane. G.NA cao 1,69m, cân nặng 50kg.
 - 17
Hiện tại G.NA đang đầu quân cho công ty giải trí Cube Entertainment. G.NA được yêu mến bởi thân hình bốc lửa với bộ ngực đầy đặn, eo thon, đặc biệt là vòng ba nóng bỏng.
 - 18
G.NA  xinh đẹp này cũng thu hút sự chú ý bởi phong cách bốc lửa, thể hình sexy, một nhiếp ảnh gia cho biết khi chụp ảnh cho G.NA, họ không phải chỉnh sửa nhiều. Cư dân mạng còn đặt cho G.NA biệt danh Cô nàng không photoshop.
 - 19
Nữ ca sĩ Jeon Hyosung hay Hyosung,sinh năm 1989. Cô còn được biết đến là một ca sĩ thần tượng trong nhóm nhạc nữ Secret, đồng thời còn là một vũ công điêu luyện, sexy. Sở hữu chiều cao 1,60m và cân nặng 47kg.
 - 20Trong làng nhạc, Hyosung có lẽ là nữ ca sĩ lận đận khi từng để vuột mất không biết bao nhiêu cơ hội để trở thành “gà” cho các công ty giải trí. Năm 2007, người đẹp tham gia đầu quân cho nhóm nhạc Five Girls cùng với cô nàng G.NA, Yubin của Wonder Girls, UEE của nhóm After School và nữ cựu thành viên nhóm T-ara là Yang Jiwon (hiện tại là nhóm Spica). Tuy nhiên nhóm nhạc bị giải thể do cong ty Good Entertainment gặp vấn đề về tài chính.
 - 21
Sau đó Hyosung được TS Ent thu nhận và đào tạo 2 năm sau đó gia nhập nhóm nhạc Secret chính thức trình làng năm 2009.
 - 22
Nữ ca sĩ, diễn viên Hyomin, thành viên nhóm nhạc nữ T-ara. Tên thật của cô là Park Sun-young, sinh năm 1989, chiều cao 1,68m, cân nặng 46kg.
 - 23
Trước khi ra mắt chính thức gia nhập nhóm T-Ara, Hyomin từng là thành viên nổi tiếng nhất ("Eoljjang") trên mạng Internet. Cô từng làm thực tập sinh tại JYP Entertainment và còn được cho là sẽ thay thế thành viên HyunA đã rời nhóm nữ Wonder Girls năm 2007.
 - 24
Hyunmin được phân làm trưởng nhóm thứ 3 của T-Ara cho album mới John Travolta Wannabe (hiện tại do So Yeon đảm nhiệm), cô đóng vai trò hát chính, nhảy chính, rapper trong nhóm T-Ara. Cô đã tham gia nhiều bộ phim và đạt giải nữ diễn viên tân binh xuất sắc nhất trong MBC Dramma Award 2011 với phim Gyebaek.
 - 25
Seo Hyun, cô nàng là thành viên của nhóm nhạc thần tượng nữ gồm 9 thành viên SNSD (Girls’s Generation), là 1 trong 4 thành viên hát chính của nhóm.
 - 26
Cô nàng sinh năm 1991 là thành viên trẻ nhất của SNSD và có tên thật là Seo Joo Hyun, sở hữu chiều cao 1,68m,cân nặng 48kg . Năm 10 tuổi, Seohyun được nhân viên tìm kiếm tài năng của SM phát hiện khi đang chờ mẹ ở ga tàu điện ngầm. Sau đó tham gia thử giọng tại SM Town năm 2003 và được đào tạo trong vòng 5 năm 6 tháng tại SM Academy trước khi chính thức ra mắt với tư cách là thành viên của SNSD vào ngày 5 tháng 8 năm 2007.
 - 27
Nữ ca sĩ kiêm diễn viên IU, còn có tên khai sinh là Lee Ji-eun. IU sinh năm 1993,sở hữu chiều cao 161,8m, cân nặng 44,9kg.
 - 28
IU xuất hiện lần đầu tiên trên chương trình M! Countdown năm 2008. Tháng 9/2008, cô phát hành mini-album đầu tiên Lost and Found, bài hát nổi tiếng nhất trong album có tựa đề "Missing Child".
 - 29
Tại Hàn Quốc, IU là một gương mặt thân thiết với thương hiệu di động Samsung. Từ năm 2011 đến nay, cô nàng thường góp mặt trong những sự kiện lớn và tham gia đóng clip quảng cáo cho các dòng smartphone nổi tiếng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại