Những nữ sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT “hot” nhất cả nước

Thiên Di |

(Soha.vn) - Đó là những nữ sinh có tổng điểm tốt nghiệp cao gần như tuyệt đối hay dành điểm 10 môn Văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2013 khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Cô bạn thủ khoa đạt 3 điểm 10

Phạm Thị Hà Vy, học sinh lớp 12 chuyên Sử, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Vy đạt danh hiệu học sinh giỏi 12 năm liền, thủ khoa tốt nghiệp THPT 2013 tỉnh Nghệ An với số điểm 58 (Văn 9; Hóa 10; Địa 9,5; Sinh 10; Toán 9,5; Anh 10).

Hà Vy

Hà Vy là một trong hai thủ khoa tốt nghiệp của tỉnh Nghệ An.

Vy chia sẻ rằng, chỉ dành 1 tuần để ôn thi tốt nghiệp. Mặc dù học ban xã hội và môn Hóa đối với Vy là khó học nhất nhưng Vy vẫn đạt điểm tuyệt đối hai môn Sinh, Hóa.

Mục tiêu của Hà Vy chính là Trường ĐH Ngoại thương TP HCM, Vy nói đang cố gắng tập trung để có kết quả tốt nhất trong kỳ thi đại học, nhưng Vy không quên tạo tâm lý thoải mái, giữ sức khỏe của bản thân.

Trả lời báo chí, Hà Vy chia sẻ: “Mình không thực sự tự tin lắm, nên vẫn đang dành hết thời gian để tập trung ôn tập. Thời gian này mình dành hết để luyện lại đề ở cả ba môn. Mình cũng không học quá khuya vì nó ảnh hưởng đến buổi học hôm sau. Mình thích môi trường sống và con người ở Sài Gòn hơn, dù biết sẽ xa gia đình và bạn bè nhưng chắc nó sẽ hợp với mình”.

Thủ khoa tỉnh Nghệ An, 9,5 Văn

Đó là cô bạn Nguyễn Ngọc Minh Hằng là một trong hai thủ khoa tốt nghiệp của tỉnh Nghệ An 2013 với tổng điểm 58 (Sinh:10, Toán: 10, tiếng Anh: 10, Văn 9,5; Địa: 8,5).

Minh Hằng (trái) đạt 9,5 điểm môn Văn tốt nghiệp.

Minh Hằng (trái) đạt 9,5 điểm môn Văn tốt nghiệp.

 

Thành tích đáng nể của Minh Hằng là: giải Nhì tỉnh kỳ thi HSG Quốc gia môn tiếng Anh năm 2013; nhiều năm liền học sinh giỏi; đạt IELTS 7,5.

Chia sẻ về bí quyết học tiếng Anh “cực đỉnh”, Minh Hằng bật mí: “Mình đam mê học tiếng Anh và coi đó như là ngôn ngữ mẹ đẻ. Mình luôn kiên trì, tìm tòi những gì mình chưa hiểu”. Để nghe nói tốt tiếng Anh, Hằng luôn tạo môi trường học qua phim ảnh, âm nhạc.

Minh Hằng có dự định thi khối D, khoa Tài chính – Ngân hàng, ĐH Ngoại thương Hà Nội và có ước mơ du học thạc sỹ về chuyên ngành mình yêu thích.

Nữ sinh sở hữu 5 điểm 10

Đó là Nguyễn Ngô Bảo Ngọc (học sinh Trường THPT Quốc học Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) dành số điểm 59/60, hiện đang là thí sinh thủ khoa tốt nghiệp toàn quốc.

Nguyễn Ngô Bảo Ngọc (phải) là thí sinh thủ khoa tốt nghiệp toàn quốc với số điểm 59 tính đến thời điểm này.

Nguyễn Ngô Bảo Ngọc (phải) là thí sinh thủ khoa tốt nghiệp toàn quốc với số điểm 59 tính đến thời điểm này.

Bảo Ngọc khiêm tốn cho biết, bí quyết duy nhất mà mình có đó là “Học không đề cao thành tích, vừa học vừa chơi”.

Bảo Ngọc sẽ dự thi hai khối D và A1 vào trường ĐH Ngoại ngữ Huế (khoa tiếng Anh, khối D) và ĐH Kinh tế Sài Gòn (khoa Kinh tế kỹ thuật và đầu tư, khối A1) trong kỳ thi đại học sắp tới.

Nữ sinh Đà Nẵng đạt điểm 10 môn Văn

Nguyễn Thị Bích Ly là học sinh 12/7, Trường THPT Hoàng Hoa Thám, Đà Nẵng. Bích Ly đạt điểm 10 môn Văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013.

Bích Ly là một trong hai thí sinh đạt điểm 10 môn Văn tốt nghiệp.

Bích Ly là một trong hai thí sinh đạt điểm 10 môn Văn tốt nghiệp.

Bích Ly rất bất ngờ và run khi biết được thông tin môn Văn đạt điểm tuyệt đối. Cô bạn cho rằng, yếu tố giúp mình có thể hoàn thành tốt đề văn nghị luận này bởi: câu chuyện về bạn Nguyễn Văn Nam, Ly đã đã tìm hiểu, đọc báo rất nhiều và ở trên lớp Ly cũng được thầy cô giáo thảo luận về tấm gương lòng dũng cảm của Nam.

Bích Ly có niềm đam mê văn chương và yêu thích đọc sách, tác phẩm văn học. Hiện nay, tủ sách của Ly có 250 quyển. Trong kỳ thi sắp tới, Bích Ly sẽ dự thi vào khoa Luật, ĐH Quốc học Huế.

Học trường dân lập, đỗ thủ khoa 58,5

Đó là Nguyễn Thu Hà, học sinh lớp 12C4 Trường THPT dân lập Nguyễn Khuyến (cơ sở 3A, TP.HCM). Với số điểm 58,5 (trong đó Văn: 9 điểm, Sinh học: 9,5 điểm, Hóa: 10 điểm, Toán: 10 điểm) và trở thành 1 trong 2 thủ khoa cao nhất TP Hồ Chí Minh. 

Nguyễn Thu Hà giành tổng điểm 58,5.

Nguyễn Thu Hà giành tổng điểm 58,5.

Thu Hà vui mừng và bất ngờ về điểm số của kỳ thi tốt nghiệp bởi sau khi thi xong, Thu Hà tự chấm và ước lượng mỗi môn đạt khoảng 8 điểm. 

Sinh ra tại Bình Dương, mồ côi cha từ năm 2 tuổi, Thu Hà phải xa rời mẹ từ khi lên lớp 6 để học nội trú tại Trường Nguyễn Khuyến. Vì vậy, Hà luôn nỗ lực vươn lên, cố gắng học tập để đền đáp công ơn của mẹ. 

Dự định của Thu Hà trong kỳ thi đại học sắp tới là dự thi vào Trường ĐH Ngoại thương HCM (khối A1, ngành tài chính ngân hàng) và ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM, khối D).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại