Sinh viên cầm tuýp sắt đánh thầy từng có tiền án cướp giật?

Hạnh Dương |

(Soha.vn) - Trong khi chưa làm rõ được mâu thuẫn dẫn tới việc Nghĩa ra tay đánh thầy dã man, nhiều người cho rằng sinh viên này có ý định cướp tài sản…

Trong vụ việc thầy giáo Nguyễn Huy Oánh, giảng viên khoa kinh tế của trường đại học Kinh doanh và Công nghệ bị đánh phải nhập viện xảy ra vào khoảng 9h ngày 31/5, cơ quan điều tra đã xác định được người ra tay là Tạ Quang Nghĩa (SN 1989), một sinh viên trong trường và là học trò lớp thầy Oánh giảng dạy.

Sau khi đánh thầy Oánh, đến chiều cùng ngày, Tạ Quang Nghĩa đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hành động dùng tuýp sắt đánh thầy giáo của sinh viên trường đại học Kinh doanh và Công nghệ khiến nhiều người dân cũng như nhiều sinh viên tỏ ra khá bức xúc.

Tìm về nơi xảy ra sự việc, khi hỏi qua sự việc phần lớn sinh viên biết và tỏ ra phẫn nộ. Dũng, một sinh viên trong trường cho biết: "Nghe mọi người kể lại, trước đây, Nghĩa đã từng có một tiền án về tội cướp của bởi vậy trong sự việc đánh thầy Oánh, trong khi chưa làm rõ được mâu thuẫn dẫn tới việc Nghĩa ra tay đánh thầy dã man, nhiều người cho rằng sinh viên này có ý định cướp tài sản. Tuy nhiên, hành vi của Nghĩa chưa kịp thực hiện đã bị nhân viên vệ sinh là Đàm Thị Ngọ phát hiện và hô hoán".


	Hung thủ Tạ Quang Nghĩa

Hung thủ Tạ Quang Nghĩa (Ảnh: PLXH)

Thông tin từ phía cơ quan điều tra, Nghĩa khai nhận do có mâu thuẫn trong việc học tập với thầy giáo nên đã lên kế hoạch để “dạy cho thầy một bài học”.

Theo đó, Nghĩa mang theo tuýp sắt giấu trong túi xách đến trường nhưng không vào lớp mà núp ở trong nhà vệ sinh, đợi thầy Oánh vào liền xông tới cầm túi sách quàng vào cổ thầy, siết mạnh dây đeo sau đó dùng gậy sắt vụt.

Bị đánh bất ngờ, theo phản xạ thầy Oánh đưa tay lên đỡ nên bị Nghĩa vụt vào tay ngã xuống sàn nhà, Nghĩa tiếp tục vụt vào đầu và gáy thầy giáo của mình. Trong lúc vật lộn, thầy Oánh nắm được tay Nghĩa và dùng răng để cắn nên bị gãy răng, Nghĩa cũng cắn vào vào tai của thầy Oánh làm máu chảy xuống sàn nhà.

Tại bệnh viện, sau khi tỉnh lại, thầy Oánh cho biết, khi ở trong nhà vệ sinh đã nhận ra Nghĩa là người tấn công, khi thầy chống cự, Nghĩa đã đè thầy Oánh xuống sàn và nói rằng “tôi cho thầy ngủ luôn”.

Nhân viên đang lau dọn nơi thầy oánh bị đánh

Nhân viên đang lau dọn nơi thầy Oánh bị hành hung.

Theo thông tin từ lớp QL17.19, nơi Nghĩa đang theo học, Nghĩa vốn là một sinh viên có học lực khá, học lực kì I đạt 7,8. Tuy nhiên, tính tình của Nghĩa khó gần vì hơn tuổi các sinh viên khác, có lần Nghĩa đã đe dọa đánh sinh viên cùng lớp vì không gọi Nghĩa là anh.

Trao đổi với chúng tôi, thầy Lê Xuân An, Phó trưởng phòng công tác sinh viên của trường đại học Kinh doanh và Công nghệ cho biết sinh viên Tạ Quang Nghĩa thuộc diện xét nguyện vọng 2 để vào trường.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 19/12/2012, tại lớp C201 thuộc trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định là nam sinh tên Vũ Ngọc C. (SN 1992, ở Bắc Ninh).

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại