Tên trộm ngớ ngẩn đột nhập cửa hàng để ăn cắp...manơcanh

Uy Vũ |

(Soha.vn)Hành động đột nhập trộm cắp kỳ lạ và ngớ ngẩn của Arthur khiến nhiều người phải phì cười sau khi xem lại đoạn video giám sát của cửa hàng.

Trên thế giới, có nhiều vụ trộm khiến cho cảnh sát cũng phải dở khóc dở cười bởi tính chất "hài hước của nó".

Mới đây, một vụ trộm ngớ ngẩn được diễn ra tại Washington, Mỹ mà đồ đạc bị mất cắp chính là một con manơcanh.

Được biết, nam thanh niên 24 tuổi tên là Arthur Ray Brown, sống tại thành phố Bainbridge Island, hạt Kitsap County, bang Washington, Mỹ bị cáo buộc đã ăn trộm một hình nộm tại một gian hàng đồ người lớn có tên là Lovers Package.

Không chỉ thế, anh còn bị cáo buộc là đã trở lại vào đêm sau đó để trộm đồ lót cho manơcanh xinh đẹp mà anh đã trộm từ hôm trước.


	Arthur đột nhập vào cửa hàng và bế nửa thân trên của manơcanh đi.

Arthur đột nhập vào cửa hàng và bế nửa thân trên của manơcanh đi.

Theo cảnh sát cho biết, có lẽ Arthur Ray Brown đã quá mê mẩn sắc đẹp của cô nàng manơcanh được trưng bày tại cửa hàng này. Tuy nhiên, thay vì bỏ ra khoảng 600 USD (khoảng hơn 12,600,000 VND) để mua cô manơcanh này về thì Arthur Ray Brown đã quyết định "cuỗm" cô nàng xinh đẹp này về cho riêng mình.

Tuy nhiên, có vẻ Arthur Ray Brown không phải là tên trộm chuyên nghiệp bởi do quá vội vàng nên chỉ kịp lấy 1/2 thân thể của "người tình manơcanh". Không chỉ thế, ngay hôm sau, nam thanh niên này còn quay lại với bộ tóc giả của manơcanh để lấy tiếp đồ lót và một số đồ chơi tình dục cho "cô bạn gái" của mình.

Giám đốc tiếp thị của cửa hàng, ông Martin Walker cho biết: "Cậu ta đột nhập vào cửa hàng và chỉ lấy đi con manơcanh xinh đẹp. Nhưng do quá vội vàng và anh đã đánh rơi 1 nửa thân người của cô manơcanh này."

Tên trộm ngớ ngẩn và toàn bộ quá trình ăn trộm manơcanh.

Cảnh sát đã nhanh chóng tìm ra Arthur do đoạn video ghi lại cho thấy hắn tới cửa hàng bằng xe đạp. Chính vì thế, cảnh sát đã suy đoán rằng Arthur chỉ ở xung quanh khu vực cửa hàng. Nhanh chóng, Arthur đã bị cảnh sát bắt và phải nộp phạt 15.000 USD (khoảng 315 triệu VNĐ) để bảo lãnh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại