Nữ binh lính Israel bị kỉ luật vì 'khoe' nội y

Hồng Anh |

Quân đội Israel cho biết một nhóm các nữ binh lính đã bị kỉ luật vì "khoe" ảnh mặc nội y và đeo vũ khí chiến đấu lên Facebook.

AP dẫn nguồn từ trang tin Walla cho biết vụ việc xảy ra với các tân binh tại một căn cứ ở miền Nam Israel. Một trong các bức ảnh chụp lại cảnh các nữ binh lính cởi bỏ quân phục, để lộ nội y và lưng. Trong một tấm khác chụp bên trong một nơi được cho là một phòng của doanh trại, 5 phụ nữ đội mũ, mang trên người các vũ khí chiến đấu, mặt của họ đã bị che mờ.

Quân đội Israel cho biết những nữ binh lính trẻ tuổi này đã có "hành động không đứng đắn". Danh tính của các binh lính này và hình phạt dành cho họ đều không được tiết lộ.


	Một nữ binh lính Israel "khoe" hình xăm hoa hồng của mình (Ảnh minh họa).

Một nữ binh lính Israel "khoe" hình xăm hoa hồng của mình (Ảnh minh họa).

Đây là vụ việc mới nhất trong hàng loạt các bê bối liên quan tới mạng xã hội của các binh lính Israel trẻ tuổi.

Quân đội Israel đã ra lệnh cấm các binh sĩ sử dụng mạng xã hội khi ở doanh trại, nhằm ngăn chặn những chia sẻ có thể làm "xấu mặt" quân đôi trên các phương tiện truyền thông xã hội. Tuy nhiên, hiện chưa rõ lệnh cấm này đã có hiệu lực hay chưa.

Đầu năm nay, một binh lính Israel đã bị khiển trách vì đăng tải lên mạng xã hội những dòng chia sẻ bày tỏ sự phản đối Palestine và các bức ảnh khỏa thân bên súng của mình.

Năm 2010, một nữ binh lính trẻ tuổi đã bị quay phim lại khi đang nhảy múa khiêu gợi xung quanh một người phụ nữ Palestine bị bịt mắt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại